Phái đoàn Trung Quốc gấp rút đến Mỹ khi ông Trump nhượng bộ

Căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đang có những diễn biến tốt sau khi Tổng thống Mỹ đưa ra 'phao cứu sinh' cho hãng sản xuất thiết bị viễn thông ZTE.

Phó Thủ tướng Trung Quốc, ông Lưu Hạc - Ảnh: Qilai Shen/Bloomberg

Phó Thủ tướng Trung Quốc, ông Lưu Hạc, sẽ bay đến Mỹ trong ngày thứ Ba để có các cuộc đối thoại với phía Mỹ, theo nguồn tin từ 2 người có liên quan đến vụ việc. Như vậy có thể thấy căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đang có những diễn biến tốt sau khi Tổng thống Mỹ đưa ra “phao cứu sinh” cho hãng sản xuất thiết bị viễn thông ZTE.

Đi cùng với ông Lưu, chuyên gia tư vấn hàng đầu cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về các vấn đề kinh tế, sẽ bao gồm Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, ông Trung Sơn, cùng với nhiều quan chức khác trong Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ngoài ra là một số quan chức khác thuộc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc.

Trước đó trong ngày Chủ Nhật, Tổng thống Trump đăng trên Twitter rằng ông và ông Tập đang cùng làm việc để giúp cho ZTE có thể sớm khôi phục lại công việc kinh doanh. Trước đó, chính quyền của Tổng thống Trump đã cấm các nhà cung cấp Mỹ bán hàng cho ZTE với lý do ZTE vi phạm lệnh trừng phạt năm 2017 của Mỹ chống Iran và Triều Tiên và sau đó nói dối về vấn đề đó.

Động thái trên cho thấy thay đổi bước ngoặt trong quan điểm của Tổng thống Trump, người đã muốn sử dụng bất kỳ biện pháp nào có thể trong các cuộc đàm phán với mục tiêu giảm thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Trong một động thái gây bất ngờ của một vị tổng thống từng nhiều lần buộc tội Trung Quốc lấy đi việc làm của người Mỹ, Tổng thống Trump ghi trên Twitter: “Bộ Thương mại Mỹ đã được yêu cầu xử lý vụ việc bởi quá nhiều người tại Trung Quốc mất việc làm”.

Hiện chưa rõ với sự nhượng bộ mới nhất, Tổng thống Trump sẽ nhận lại được gì. Theo những người có hiểu biết về vụ việc, một số nhà quản lý Trung Quốc đã bắt đầu xem xét lại việc Qualcomm nộp hồ sơ thâu tóm công ty sản xuất chất bán dẫn NXP Semiconductors NV sau khi gạt hồ sơ của Qualcomm sang bên khi căng thẳng thương mại với Mỹ tăng cao.

Nếu phía Trung Quốc chấp nhận cho vụ thâu tóm này, có thể nói nó đánh dấu một mốc quan trọng giúp cho căng thẳng Trung Quốc - Mỹ hạ nhiệt.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/phai-doan-trung-quoc-gap-rut-den-my-khi-ong-trump-nhuong-bo-3449592.html