Phái đoàn Triều Tiên được tiếp đãi nồng hậu ở Singapore

Hàng chục quan chức, nhân viên an ninh và truyền thông Triều Tiên được nước chủ nhà Singapore tiếp đãi nồng hậu khi tham dự hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Triều.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và đoàn tháp tùng đã tới Singapore hôm 10/6. Họ được bố trí lưu trú tại khách sạn 5 sao St. Regis – nơi sảnh chờ được lát đá cẩm thạch màu kem, đèn chùm và các tác phẩm nghệ thuật lớn treo trên tường.

Bữa sáng tự chọn tại khách sạn có giá khoảng 35 USD/người. Theo Reuters, số tiền này tương đương với thu nhập trong 1 tháng của đa số người dân Triều Tiên.

Trong số 30 người Triều Tiên xuất hiện trong bữa sáng ngày hôm qua (11/6) có một số người đàn ông quyền lực nhất của chính phủ như Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động cầm quyền Kim Yong-chol, Phó Chủ tịch và lãnh đạo Bộ phận Quan hệ Quốc tế Ri Su-yong cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong-ho.

Phái đoàn Triều Tiên tại Singapore. Ảnh: SCMP

Nhân viên khách sạn yêu cầu những vị khách khác hạn chế tiếp xúc với người Triều Tiên, hoặc chụp ảnh họ. Một số nhân viên truyền thông Triều Tiên lấy dim sum Trung Quốc, bánh ngọt và trứng chiên, sau đó chụp ảnh lưu niệm của nhau trong phòng ăn lớn.

Tối 10/6, một số thành viên trong phái đoàn Triều Tiên dùng bữa tại một nhà hàng Trung Quốc cao cấp với giá 100 USD/người. Một số thành viên khác dùng đồ ăn nhanh kiểu phương Tây.

Một nhóm nhân viên an ninh Triều Tiên được nhìn thấy trở lại khách sạn với các hộp các tông, trong đó có 1 hộp đựng thức ăn nhanh của McDonald’s. Triều Tiên là một trong số ít các quốc gia trên thế giới không có nhà hàng của McDonald’s.

Hai quan chức Triều Tiên sau khi mua sắm đã quay về với nhiều món quà tặng. Reuters cho biết phái đoàn Triều Tiên nghỉ tại 3 tầng cao nhất của khách sạn St. Regis với giá phòng hạng sang là 3.700 USD và phòng tổng thống là 6.700 USD. Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan khẳng định nước này trả tiền khách sạn cho phái đoàn Triều Tiên.

Những việc như vậy chưa từng xảy ra đối với hầu hết người Triều Tiên, ngay cả đối với các quan chức chính phủ, những người đã từng có cơ hội ra nước ngoài làm việc trong những năm gần đây. Hầu hết người Triều Tiên bình thường đều dựa vào chế độ ăn đơn giản gồm gạo, ngô, kimchi và đậu.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo SCMP)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/phai-doan-trieu-tien-duoc-tiep-dai-nong-hau-o-singapore-a232675.html