Phái đoàn TQ sang, Mỹ vẫn áp thuế trừng phạt lên 200 tỷ USD hàng hóa

Tổng thống Trump tuyên bố hạnh phúc khi áp mức thuế mới lên hàng hóa Trung Quốc, khẳng định Bắc Kinh sai lầm khi hy vọng đàm phán một thỏa thuận thương mại khác với đảng Dân Chủ.

Theo Reuters, cơ quan Đăng ký Liên bang Mỹ hôm 8/5 cho biết Washington sẽ áp mức thuế 25% lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Lệnh tăng thuế sẽ có hiệu lực bắt đầu từ 10/5.

Washington cho biết Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ sẽ thiết lập quy trình xác định ngoại lệ đối với một số hàng hóa nhất định không nằm trong danh sách bị áp thuế bổ sung.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sau một cuộc đàm phán thương mại. Ảnh: Getty.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sau một cuộc đàm phán thương mại. Ảnh: Getty.

Từ Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump khẳng định Bắc Kinh đã sai lầm khi hy vọng có thể đàm phán lại một thỏa thuận thương mại có lợi đối với một chính quyền thuộc đảng Dân chủ ở nhiệm kỳ sau.

"Lý do Trung Quốc dây dưa đàm phán về thỏa thuận thương mại là bởi họ hy vọng có thể đàm phán với Joe Biden (cựu Phó tổng thống Mỹ dưới thời Obama) hoặc một tay Dân chủ yếu đuối nào đó", Tổng thống Trump viết trên Twitter hôm 8/5.

Tổng thống Trump cho biết "rất hạnh phúc vì 100 tỷ USD tiền thuế từ hàng hóa Trung Quốc sẽ lấp đầy ngân khố Mỹ".

Ông chủ Nhà Trắng cũng tiết lộ một quan chức cấp cao của Trung Quốc đang trên đường tới Mỹ để có thể sớm đạt được một thỏa thuận thương mại với Washington. Trước đó, chính quyền Trung Quốc tuyên bố sẽ rút khỏi vòng kế tiếp của cuộc đàm phán thương mại song phương, dự kiến bắt đầu hôm 8/5 tại Washington.

Tổng thống Trump hôm 5/5 đã đe dọa sẽ áp mức thuế tới 25% lên khối lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD. Tuyên bố cứng rắn của ông Trump khiến thị trường chứng khoán toàn cầu, đặc biệt tại Trung Quốc, chao đảo.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm sâu hôm 6/5. Ảnh: SCMP.

Wall Street Journal đưa tin thị trường chứng khoán Trung Quốc rực sắc đỏ, khi chỉ số Shanghai Composite giảm tới 5,7%, mức sụt trong ngày nghiêm trọng nhất kể từ tháng 2/2016. Chỉ số Shenzhen Component và Hang Seng (Hong Kong) lần lượt sụt 6,76% và hơn 3%.

Giá đồng nhân dân tệ cũng bị tác động bởi tuyên bố của ông Trump, sụt 1,3% xuống còn 6,8 NDT đổi được 1 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 10/1.

“Tuyên bố của ông Trump gây bất ngờ. Các nhà đầu tư sẽ tiếp tục dè dặt với đồng nhân dân tệ”, Bloomberg dẫn lời nhà phân tích Ken Cheung của ngân hàng Mizuho tại Hong Kong cho biết.

Duy Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phai-doan-tq-sang-my-van-ap-thue-trung-phat-len-200-ty-usd-hang-hoa-post944218.html