Phái đoàn nghị sĩ Pháp thứ hai thăm Đài Loan sau hơn 2 tháng

Phái đoàn do cựu Chủ tịch Quốc hội Pháp Francois de Rugy dẫn đầu sẽ gặp nhà lãnh đạo Thái Anh Văn và các quan chức cấp cao khác của Đài Loan trong chuyến thăm kéo dài năm ngày.

Một đoàn nghị sĩ Pháp đã đến Đài Loan hôm 15-12 trong chuyến đi được xem là dấu hiệu mới nhất về sự ủng hộ ngày càng mạnh mẽ của phương Tây với việc Đài Bắc có một vị trí trên trường thế giới bất chấp những lời đe dọa từ Bắc Kinh.

Cựu Chủ tịch Quốc hội Pháp Francois de Rugy (thứ hai từ trái qua) phát biểu với báo giới sau khi đến Sân bay quốc tế Đào Viên. Ảnh: AFP

Cựu Chủ tịch Quốc hội Pháp Francois de Rugy (thứ hai từ trái qua) phát biểu với báo giới sau khi đến Sân bay quốc tế Đào Viên. Ảnh: AFP

Theo hãng tin AFP, đây là lần thứ hai trong năm nay, một phái đoàn Pháp thăm Đài Loan và là lần mới nhất trong loạt chuyến đi của các chính trị gia châu Âu và Mỹ vốn khiến Trung Quốc tức giận.

Cơ quan ngoại giao Đài Loan cho biết phái đoàn gồm sáu thành viên của Quốc hội Pháp, do ông Francois de Rugy – cựu chủ tịch Quốc hội – dẫn đầu, sẽ gặp nhà lãnh đạo Thái Anh Văn và các quan chức cấp cao khác của chính quyền Đài Bắc trước khi rời đi vào ngày 19-12.

Hồi tháng 10, Trung Quốc đã lên án chuyến thăm Đài Loan của một nhóm thượng nghị sĩ Pháp do ông Alain Richard dẫn đầu, cáo buộc phái đoàn này phá hoại quan hệ giữa Paris và Bắc Kinh.

Nhóm của ông Richard – cựu bộ trưởng quốc phòng – đã thực hiện chuyến đi bất chấp những lời cảnh báo từ Trung Quốc và ông này đã liên tục gọi Đài Loan là “quốc gia” trong thời gian ở thăm hòn đảo này.

Hôm 15-12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích chuyến thăm mới nhất của đoàn nghị sĩ Pháp, nói rằng “các bên liên quan nên ngừng gửi tín hiệu sai cho lực lượng ly khai đòi độc lập cho Đài Loan”.

“Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ trao đổi chính trị và chính thức nào giữa Đài Loan và các nước khác” – người phát ngôn Triệu Lập Kiên nói.

Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để “thống nhất”.

Trung Quốc đã nỗ lực cô lập Đài Loan trên trường thế giới và luôn phẫn nộ với việc sử dụng chính thức tên Đài Loan hoặc bất kỳ cách ám chỉ nào đến hòn đảo này như một “quốc gia”.

Kể từ khi bà Thái giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016, Bắc Kinh đã gia tăng sức ép đối với Đài Loan và cố gắng ngăn cản các chính trị gia đến thăm hòn đảo này.

Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự gần eo biển Đài Loan sau chuyến thăm của một nhóm nhà lập pháp Mỹ hồi tháng trước.

Lãnh đạo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cảnh báo căng thẳng quân sự giữa hòn đảo này và Trung Quốc đã ở mức cao nhất trong bốn thập niên, sau khi khoảng 150 chiến đấu cơ của Trung Quốc – một con số kỷ lục – xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan vào tháng 10.

TRÙNG QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/phai-doan-nghi-si-phap-thu-hai-tham-dai-loan-sau-hon-2-thang-1033782.html