Phái đoàn Mỹ gửi lời chia buồn tới Việt Nam trước mất mát do lũ lụt

Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam gửi lời chia buồn trước những mất mát to lớn về người và bày tỏ thiện chí sẵn sàng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung.

Theo thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước những mất mát to lớn xảy ra tại Đoàn kinh tế quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 ở tỉnh Quảng Trị, cũng như những quân nhân và cán bộ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ tại tỉnh Thừa Thiên - Huế và hàng chục người khác đã thiệt mạng khi lũ lụt và sạt lở đất tiếp tục tàn phá miền Trung Việt Nam.

"Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục những thiệt hại do trận lũ kinh hoàng này gây ra và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất đến những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này", thông cáo viết.

 Quốc lộ 1 qua tỉnh Quảng Nam bị ngập sâu trong sáng 12/10. Ảnh: Thanh Đức.

Quốc lộ 1 qua tỉnh Quảng Nam bị ngập sâu trong sáng 12/10. Ảnh: Thanh Đức.

Ngày 18/10, mưa lũ gây ra sạt lở đất làm toàn bộ 3 căn nhà là nơi đóng quân của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 sập đổ hoàn toàn. Tại thời điểm xảy ra sạt lở, nhóm cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Đoàn 337 thuộc Quân khu 4 có chức năng, nhiệm vụ xây dựng kinh tế, quốc phòng ở 5 xã biên giới vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Đến 14h30 ngày 19/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy tất cả 22 thi thể của các cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 gặp nạn.

Tối 18/10, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra ở các tỉnh miền Trung từ ngày 6/10 đến nay.

Theo thống kê, mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây lũ quét, sạt lở đất ở nhiều nơi, khiến 84 người thiệt mạng và 38 người mất tích. Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị là hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người.

Đêm 17/10, lũ lên nhanh ở Quảng Trị và Quảng Bình khiến hơn 52.000 ngôi nhà bị ngập. Trước đó, mưa lũ cũng khiến 24.700 ngôi nhà hư hỏng, sập đổ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, mưa lớn tiếp diễn ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình đến hết ngày 21/10. Tổng lượng mưa trong 3 ngày tới phổ biến 350-500 mm, có nơi trên 500 mm.

Chuyên gia khí tượng cảnh báo từ nay đến ngày 20/10, lũ đặc biệt lớn có nguy cơ cao xảy ra trên các sông tại Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Hương Ly

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phai-doan-my-gui-loi-chia-buon-toi-viet-nam-truoc-mat-mat-do-lu-lut-post1143678.html