Phái đoàn Israel cấp tập sang Nga hạ nhiệt vụ Il-20

Theo RT, Tư lệnh Không quân Amikan Norkin dẫn đầu phái đoàn quân sự cấp cao Israel đã lên đường sang Nga giải trình về vụ Il-20 bị bắn tại Syria.

Israel muốn hạ nhiệt

Quân đội Israel (IDF) co biết trong một thông báo: "Phái đoàn IDF do Tư lệnh Không quân Amikan Norkin dẫn đầu dự kiến có mặt ở Moscow vào rạng sáng 20/9 để chia sẻ mọi thông tin về vụ máy bay Il-20 Nga bị bắn rơi ở Syria, trong đó có dữ liệu về hoạt động bay và kết quả điều tra nội bộ do IDF thực hiện".

Động thái đưa các tướng lĩnh quân đội đến Nga được chính Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đề xuất với Tổng thống Nga Putin trong cuộc điện đàm hôm 18/9 - một ngày sau khi vụ bắn hạ chiếc Il-20 xảy ra.

Không quân Israel.

Trong cuộc điện đàm, ông Netanyahu đã đổ lỗi cho Syria trong vụ việc và nhấn mạnh rằng Moscow nên cùng với Tel Aviv hợp tác với nhau. "Ông Netanyahu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục phối hợp trong khu vực an ninh giữa Israel và Nga, ngăn chặn tổn thất cho cả hai bên trong 3 năm qua" - Văn phòng báo chí của Điện Kremlin cho biết.

Nhà lãnh đạo Israel đã hứa sẽ chia sẻ tất cả thông tin với Nga để hỗ trợ việc điều tra vụ máy báy Il-20 và Chỉ huy lực lượng Không quân Israel đã sẵn sàng tới Moscow để tiếp tục hợp tác liên quan đến vụ việc.

Trước đó, Tổng thống Putin đã lên tiếng bình luận về vụ mất tích của máy bay Il-20, gọi đó "giống như một chuỗi các tình huống bi thảm, bởi vì máy bay Israel không bắn hạ máy bay Nga". Lời tuyên bố của Tổng thống Putin đã thực sự hạ nhiệt phản ứng của quân đội Nga.

Phản ứng của Tổng thống Nga cho thấy, ông đang cố gắng hướng chú ý tới việc Israel không trực tiếp bắn máy bay Nga chứ không phải là việc họ đã gây hiểu lầm thế nào. Điện Kremlin tuyên bố rằng Israel đã vi phạm chủ quyền của Syria và kêu gọi "đừng để những tình huống như vậy xảy ra một lần nữa".

Tổng thống Nga nói "Sẽ là các động thái mà mọi người sẽ được báo trước", nhưng ông không cho biết chi tiết. Đối với phía Israel, đổ lỗi cho Syria bắn máy bay Nga vừa giúp họ tránh tội "sát nhân" lại vừa tạo thêm điều kiện tham gia phối hợp giữa Syria- Nga - Israel như một cách chính thức để máy bay Israel tiến vào không phận Syria.

Trong khi đó, Nga lại đang ở trong trạng thái bất lợi nếu cố tình "gây sự" với Israel. Tổng thống Putin và Thủ tướng Netanyahu được cho là đã có những thỏa thuận ngầm rất tốt đẹp hướng tới mục tiêu đẩy Mỹ "nhấc chân" ra khỏi Syria, đánh đổi bằng việc giảm hẳn lực lượng Hezbollah và "cố vấn quân sự" Iran ra khỏi vùng Cao nguyên Golan.

Theo các chuyên gia phân tích, nhà lãnh đạo Nga đang cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Israel, trong khi vẫn tiếp tục ủng hộ chính phủ Syria trong cuộc chiến chống lại phiến quân.

Syria chia buồn

Lần đầu tiên sau khi hệ thống S-200 của Syria bắn hạ chiếc Il-20 của Nga, Tổng thống Bashar al-Assad đã lên tiếng trong một bức thư gửi người đồng cấp Nga Putin. Nhưng điều đặc biệt trong bức thư này chỉ có những lời lẽ chia buồn với Nga chứ không hề nhận lỗi.

SANA cho biết, Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói vụ hệ thống phòng không Syria bắn nhầm máy bay trinh sát Il-20 của Nga ở Địa Trung Hải đêm 17/9 là do hành động gây hấn của Israel.

Ông gửi lời chia buồn với sự mất mát này của Nga và cũng nói thêm rằng ông hi vọng vụ việc sẽ không cản trở cuộc chiến chung của Nga và Syria nhằm chống chủ nghĩa khủng bố.

Nội dung bức thư có đoạn: "Thay mặt người dân Syria và trên danh nghĩa người đứng đầu chính phủ Syria, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc về vụ rơi máy bay quân sự Nga ở Địa Trung Hải.

Vụ việc đáng tiếc này là do Israel dùng chiêu trò và thực hiện những hành động gây hấn trong khu vực. Chúng tôi tin rằng, sự việc đau lòng này sẽ không ảnh hưởng đến việc chúng ta tiếp tục chống chủ nghĩa khủng bố".

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/phai-doan-israel-cap-tap-sang-nga-ha-nhiet-vu-il-20-3365831/