Phái đoàn Houthi bị ngăn cản tới Geneva hòa đàm

Ngày 5/9, phong trào Hồi giáo Houthi ở Yemen cho biết phái đoàn của họ đã bị ngăn cản khởi hành tới tham dự vòng đàm phán hòa bình, do Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ, tại Geneva.

Kênh truyền hình Al-Masirah của nhóm này đưa tin, LHQ đã không thể có được những sự cho phép cần thiết của liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu, vốn đang kiểm soát không phận Yemen.

Trong khi đó phái đoàn của Chính phủ được quốc tế công nhận tại Yemen đã tới Geneva để tham dự vòng đám phán nêu trên, nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 năm qua tới phiến quân Houthi.

Đặc phái viên LHQ về Yemen Martin Griffiths. (Nguồn: Reuters)

Cùng ngày, Đặc phái viên LHQ về Yemen Martin Griffiths cho biết, vòng đàm phán hòa bình giữa các bên tham chiến tại Yemen sẽ bắt đầu bằng việc tìm cách xây dựng lòng tin giữa hai bên, vốn đều muốn trao trả tù binh và sau đó đàm phán sẽ đi vào thực chất.

Ông Griffiths là người lên kế hoạch cho vòng đàm phán kéo dài 3 ngày tại Geneva và hy vọng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình chính thức.

Ông Griffiths còn lưu ý, ông không quá lo lắng về việc phái đoàn của Houthi chưa thể tới Geneva, đồng thời cho rằng, thủ lĩnh Houthi Abdulmalik al Houthi đã quá nôn nóng đẩy nhanh tiến độ đàm phán.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/phai-doan-houthi-bi-ngan-can-toi-geneva-hoa-dam-77377.html