Phái đoàn Chính phủ, Trung ương GHPGVN viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Chiều 23-4, phái đoàn Chính phủ và Hội đồng Trị sự GHPGVN đến chùa Đạo Nguyên, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên.

Quảng cáo

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự đón tiếp đoàn Chính phủ

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự đón tiếp đoàn Chính phủ

Đoàn Chính phủ do ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực dẫn đầu; Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn đã đến viếng tang, tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh.

Ghi nhận những công hiến của ngài cho khối Đại đoàn kết toàn dân, trong sổ tang, Phó Thủ tướng Thường trực đã viết, có đoạn: "Cuộc đời tu hành của Hòa thượng là tấm gương sáng về sự nhập thế, tận tụy chăm lo việc đạo, việc đời... Hòa thượng ra đi là sự tổn thất lớn cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni, tín đồ, Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước, cho xã hội và đất nước".

Tưởng niệm, ghi nhận những cống hiến của Trưởng lão Hòa thượng với dân tộc

Phó Thủ tướng Thường trực ghi số tang lưu niệm

Phái đoàn Hội đồng Trị sự GHPGVN do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm trưởng đoàn; Tháp tùng có Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, đồng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư tôn đức Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Hòa thượng Thích Quảng Xả, Thượng tọa Thích Đức Thiện (kiêm Tổng Thư ký); Hòa thượng Thích Thiện Đức, Thượng tọa Thích Thanh Phong, đồng Ủy viên Thường trực; cùng chư tôn đức lãnh đạo các Ban, Viện Trung ương; Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành và đại diện Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương.

Trước Giác linh đài, chư tôn đức đã niêm hương cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc, chia buồn cùng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam và môn đồ đệ tử chùa Đạo Nguyên.

Hòa thượng Thích Quảng Xả thay mặt Ban Tang lễ, tông phong tổ đình Hưng Long, tổ đình Thiên Đức và môn đồ pháp quyến cảm tạ Chính phủ; Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và các Ban, Viện Trung ương; Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM và các tỉnh thành.

Hội đồng Trị sự niêm hương tưởng niệm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Thành viên Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Chứng minh Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Nguyên Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN; Nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; Nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQVN; Nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Nam; Viện chủ chùa Đạo Nguyên, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Do niên cao lạp trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 6 giờ 15 ngày 18-4-2021 (nhằm ngày mùng 7-3-Tân Sửu), trụ thế 94 năm với 65 hạ lạp.

Theo chương trình tang lễ, ngày mai 24-3, Giáo hội sẽ tổ chức lễ truy niệm và phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Đạo Nguyên.

Tối nay, môn đồ pháp quyến sẽ tổ chức lễ tưởng niệm ân sư trên tinh thần hoài niệm về công đức giáo hóa của vị hướng đạo cho nhiều thế hệ Tăng, Ni, đặc biệt là gắn liền công tác hướng dẫn Phật tử trong nhiều nhiệm kỳ của GHPGVN.

Hồi tưởng về vị giáo phẩm gắn bó nhiều Phật sự của GHPGVN

Tưởng nhớ một bậc thầy mô phạm

Thành kính tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng

Hòa thượng Thích Quảng Xả cảm tạ tri ân đến các đoàn đến viếng tang, tưởng niệm

Hòa thượng Chủ tịch nhiễu kim quan

Đảnh lễ vị giáo phẩm nhiều năm gắn bó trong ngôi nhà Giáo hội

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự ghi sổ tang lưu niệm

Bát, y để lại tôn thờ mai sau

Kim quan được tôn trí tại chùa Đạo Nguyên

Môn đồ pháp quyến túc trực bên kim quan

Quảng Hậu/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/phai-doan-chinh-phu-trung-uong-ghpgvn-vieng-tang-truong-lao-hoa-thuong-thich-thien-duyen-post55990.html