Phái đoàn cấp cao Nhật Bản sẽ tới Trung Quốc đàm phán về kinh tế

Một đại diện Chính phủ Nhật Bản hôm 5/4 cho biết, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ cử một phái đoàn lớn hơn năm 2018 tới Trung Quốc để tiến hành các phiên đàm phán kinh tế với các quan chức cấp cao nước chủ nhà.

Quan chức Chính phủ Nhật Bản cho hay, tại vòng đối thoại kinh tế cấp cao trước đó vào tháng 4/2018, đoàn đại biểu Nhật Bản có sự tham dự của 4 thành viên trong Nội các của ông Abe.

Để chuẩn bị cho các vòng đàm phán sắp tới, ông Abe sẽ cử 6 quan chức trong Nội các của mình tới Bắc Kinh, trong bối cảnh quan hệ song phương giữa hai nước láng giềng gần đây đã được cải thiện.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono sẽ dẫn đầu phái đoàn Nhật Bản đến Bắc Kinh. (Nguồn: Bloomberg)

Quan chức trên cho biết, Ngoại trưởng Taro Kono sẽ dẫn đầu phái đoàn của Nhật Bản tới Bắc Kinh, cùng với sự tham dự của Bộ trưởng Công nghiệp Hiroshige Seko, Bộ trưởng Giao thông Keiichi Ishii, Bộ trưởng phụ trách tái thiết địa phương Satsuki Katayama, Bộ trưởng Nông nghiệp Takamori Yoshikawa và Bộ trưởng Môi trường Yoshiaki Harada.

Vòng đối thoại cấp cao sắp tới giữa hai nước sẽ là vòng đàm phán thứ 5 kể từ khi bắt đầu hồi năm 2007.

(theo Xinhua)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phai-doan-cap-cao-nhat-ban-se-toi-trung-quoc-dam-phan-ve-kinh-te-91432.html