Phái đoàn bà Pelosi đã rời Malaysia, chưa rõ có sang Đài Loan không

Phái đoàn nghị sĩ Mỹ do Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi dẫn đầu đã rời Malaysia, song vẫn chưa chắc chắn điểm đến sắp tới của phái đoàn có phải là Đài Loan không.

Chiều 2-8, phái đoàn nghị sĩ Mỹ do Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi dẫn đầu đã rời Malaysia sau chuyến thăm ngắn nước này.

Phái đoàn nghị sĩ Mỹ đến thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) sáng cùng ngày, kênh CNA dẫn thông tin từ truyền thông nhà nước Malaysia cho hay. Hãng thông tấn Bernama của Malaysia đưa tin máy bay của bà Pelosi đã đáp xuống một căn cứ không quân của Malaysia.

Tại Malaysia, bà sẽ hội đàm với Thủ tướng Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob và Chủ tịch Hạ viện Malaysia Azhar Azizan Harun cùng các quan chức cấp cao khác.

Malaysia là điểm dừng chân thứ 2 của bà Pelosi trong chuyến công du châu Á, sau Singapore. Tại Singapore, bà Pelosi đã gặp Tổng thống Halimah Yacob, Thủ tướng Lý Hiển Long.

Theo thông tin từ nhiều quan chức Mỹ và Đài Loan thì sau Malaysia khả năng điểm đến tiếp theo của bà Pelosi sẽ sang Đài Loan, trước khi đến Hàn Quốc, Nhật. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa có xác nhận chính thức rằng bà đang trên đường đến Đài Loan.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (trái) gặp các quan chức chính phủ Malaysia tại Kuala Lumpur ngày 2-8. Ảnh: BERNAMA

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (trái) gặp các quan chức chính phủ Malaysia tại Kuala Lumpur ngày 2-8. Ảnh: BERNAMA

Trước đó, ngày 1-8, 4 chiến đấu cơ Thẩm Dương J-16 của Trung Quốc đã bay vào vùng nhận dạng phòng không (AIDZ) của Đài Loan. Đài Loan cũng đã phát đi cảnh báo và triển khai hệ thống phòng không để theo dõi các máy bay này.

Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề tiết lộ một số tàu chiến Trung Quốc cũng hiện diện gần vùng đệm ở eo biển Đài Loan. Theo nguồn tin, một số tàu chiến Trung Quốc cũng hiện diện gần vùng đệm không chính thức tại eo biển từ hôm 1-8.

Cũng trong ngày 1-8, Bắc Kinh đã liệt 3.000 sản phẩm và 100 công ty sản xuất thực phẩm của Đài Loan vào danh sách cấm nhập khẩu vào Trung Quốc. Các sản phẩm Đài Loan bị cấm nhập khẩu chủ yếu là thủy hải sản, trà và mật ong. Các công ty bị đưa vào danh sách đen bao gồm các công ty lớn như AGV Products, I-Mei Foods, Tung Shaing Foods, Taisun Enterprise,...

Ngày 1-8, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói rằng bà Pelosi có quyền đi đến những nơi bà muốn, kể cả Đài Loan. Ông nói rằng cũng nhắn nhủ nếu bà Pelosi thăm Đài Loan thì Bắc Kinh cũng đừng biến chuyến đi thành khủng hoảng.

Theo tờ Taiwan News, có nhiều thông tin cho rằng bà Pelosi sẽ đến Đài Loan vào 10 giờ 20 phút tối 2-8 (giờ địa phương) và máy bay của bà sẽ hạ cánh xuống sân bay Tùng Sơn Đài Bắc (TP Đài Bắc).

Đài CNN dẫn lời quan chức cấp cao Đài Loan xin không nêu tên cho biết bà Pelosi sẽ ở lại Đài Loan qua đêm. Một quan chức Mỹ giấu tên cũng cho biết các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ đang làm việc suốt ngày đêm để theo dõi bất kỳ động thái nào của Trung Quốc trong khu vực và lên kế hoạch giữ an toàn cho bà Pelosi.

ĐỨC HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phai-doan-ba-pelosi-da-roi-malaysia-chua-ro-co-sang-dai-loan-khong-post692013.html