Phải đi ở thuê vì tuyến metro số 1 thi công gây lún, nứt

Vừa xây xong ngôi nhà và tận hưởng cảm giác nhà mới chưa được bao lâu thì cả gia đình ông Phạm Văn Hiền, địa chỉ 602/39/17G đường Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM phải 'khăn gói' ra ngoài thuê nhà để ở, do công trình thi công tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên khiến nhà ông sụt lún, nứt toác.

Ngôi nhà khang trang mà ông Hiền đã chi hơn 3 tỷ đồng để xây dựng nhưng phải đi thuê nhà để ở.

Theo phản ánh của ông Phạm Văn Hiền, ngôi nhà có diện tích ngang 4 m và dài hơn 12 m được khởi công xây dựng từ giữa năm 2013 và đến cuối năm 2013 thì hoàn thành. Dọn vào nhà ở chưa được bao lâu thì đầu năm 2014, công trình thi công tuyến metro đường sắt Bến Thành - Suối Tiên đi ngang qua nhà khoan cọc nhồi để làm móng, trụ cầu thì gây chấn động mạnh khiến ngôi nhà mới xây rung lắc và sụt lún, nứt toác.

Hiện vách của căn nhà đã bị tách rời từ dưới lên với độ hở từ 10-15 cm và đang có dấu hiệu nghiêng do sụt lún nền móng.

Sau khi sự việc xảy ra, ông đã làm đơn khiếu nại gửi UBND P.22, Q.Bình Thạnh để phản ánh và yêu cầu đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Sau đó, lãnh đạo phường đã mời ông cùng đại diện nhà thầu thi công và chủ đầu tư đến làm việc để tìm hướng giải quyết những thiệt hại cho ngôi nhà. Tuy nhiên, qua nhiều lần gặp nhau để thương lượng nhưng các bên vẫn không tìm được tiếng nói chung.

Các vết nứt xuất hiện khắp căn nhà.

“Từ năm 2014 đến nay, gia đình tôi phải đi ở nhà thuê, trong khi nhà mới xây thì không dám ở vì nguy hiểm và cũng từ đó đến nay, tôi có gởi 12 lá đơn lên UBND P.22, Q. Bình Thạnh yêu cầu lãnh đạo phường đôn đốc chủ đầu tư sớm giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì” - ông Hiền bức xúc.

Ông Hiền bức xúc trước việc chây ỳ của nhà thầu và chủ đầu tư thờ ơ trước căn nhà mới xây của ông hơn 4 năm qua.

Đầu năm 2015, đại diện chủ đầu tư và nhà thầu Cienco 6 đi cùng một đơn vị sửa chữa xây dựng đến gặp ông và đề nghị bồi thường với mức giá 240 triệu đồng. Tuy nhiên ông không đồng ý vì cho rằng mức bồi thường này không thỏa đáng so với thiệt hại của ngôi nhà. Ông Hiền cho biết, qua tham khảo các đơn vị thi công sửa chữa nhà, để phục hồi nguyên trạng ngôi nhà như ban đầu thì chi phí phải hết khoảng 600 triệu đồng. Trong khi đó mức đền bù ông đề nghị Công ty Cienco 6 là 525 triệu đồng, đó là chưa tính phần làm móng, hư hao nội thất, tiền gia đình ông phải thuê nhà sống hơn 3 năm qua là 10 triệu đồng/tháng.

Tuyến Metro số 1 chạy ngang qua sát nhà các hộ dân.

Trong cuộc họp giữa ông Hiền, UBND P.22 và đại diện Công ty Cienco 6 gần đây nhất, ông Hiền có nêu rõ chính kiến: “Nếu các đơn vị liên quan thấy giá bồi thường mà tôi đưa ra cao quá thì tôi đồng ý giao nhà cho bên Công ty Cienco 6 tự sửa chữa và khôi phục lại như hiện trạng lúc ban đầu.” Song từ đó đến nay gia đình ông không nhận được bất cứ phản hồi nào từ phía Cienco 6.

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên có chiều dài 19,7 km đi qua quận 1, Bình Thạnh, 2, 9, Thủ Đức (TP.HCM) và thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương), trong đó 2,6 km đi ngầm (3 nhà ga) và hơn 17 km trên cao (11 nhà ga). Tổng mức đầu tư công trình là gần 2,49 tỷ USD, dự án được khởi công vào tháng 8/2012 dự kiến hoàn thành và chạy thử năm 2019. Dự án này gồm 5 gói thầu chính, trong đó gói thầu số 2 do liên doanh Sumitomo (Nhật Bản) và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 (Cienco 6) làm nhà thầu.

Tấn Lợi

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/phai-di-o-thue-vi-tuyen-metro-so-1-thi-cong-gay-lun-nut-d67760.html