'Phải đảm bảo đủ chỗ học cho trẻ lớp 1 ở TP.HCM'

Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết thành phố đảm bảo tất cả học sinh trên địa bàn đủ chỗ học. Đề án hỗ trợ học phí cho trẻ ở trường tư thục sẽ được xây dựng.

'Mẹ ơi, khi nào con được đi học?' Người mẹ tại TP.HCM chia sẻ con chị không đủ điều kiện vào lớp 1 trường công lập. Nhiều ngày nay, con liên tục hỏi mẹ về việc đến trường.

Sáng 24/8, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, làm việc với các sở, ngành, phòng giáo dục, nhằm giải quyết chỗ học cho trẻ lớp 1 trên địa bàn.

Năm học mới cận kề nhưng hơn 1.000 em tại quận 12 chưa được nhận vào lớp 1.

 Nhiều phụ huynh lo lắng khi trẻ không được vào lớp 1 trường công lập. Ảnh: Minh Thừa.

Nhiều phụ huynh lo lắng khi trẻ không được vào lớp 1 trường công lập. Ảnh: Minh Thừa.

Chấp nhận vượt chuẩn sĩ số

Theo ông Nguyễn Văn Đức, Phó chủ tịch quận 12, đến nay, địa bàn đã tuyển 8.120 học sinh vào lớp 1. Sĩ số mỗi lớp là 50 em. 65,5% trẻ được đi học 2 buổi/ngày.

Ngoài ra, 320 học sinh lớp 1 được gia đình cho học trường ngoài công lập. 815 em trên địa bàn chưa được phân tuyến vào lớp 1, do tạm trú dưới một năm.

669 trường hợp khác không có sổ tạm trú, thuộc gia đình lao động mới đến địa bàn sinh sống và làm ăn.

"Quan điểm của quận là cố gắng hết mức để chăm lo, tạo điều kiện cho tất cả trẻ học tập. Quận sẽ rà soát, xem xét giảm các lớp dạy 2 buổi/ngày (hiện có 113 lớp), chia sẻ chỗ học cho các trường hợp học sinh có sổ tạm trú dưới một năm", ông Nguyễn Văn Đức cho biết.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức nhấn mạnh có 2 vấn đề cần thực hiện. Thứ nhất, học sinh đến tuổi vào lớp 1 phải có đủ chỗ học. Thứ hai, trẻ phải được học ít nhất 6 buổi/tuần theo chương trình mới.

Ông Đức khẳng định UBND TP.HCM sẽ tạo điều kiện sắp xếp để tất cả học sinh đủ tuổi được đến trường.

"Quận 12, khi nhận hết trẻ không đủ thời hạn KT3 (sổ tạm trú), chỉ đảm bảo điều kiện tối thiểu học 6 buổi/tuần. Để đảm bảo điều kiện cho tất cả học sinh trong độ tuổi được đến trường, mỗi em phải chịu thiệt một chút. Phương án này là trước mắt, về lâu dài, thành phố sẽ bàn bạc, tính toán để có cách tối ưu hơn", ông Đức nói.

Ông Dương Anh Đức trao đổi về việc giải quyết chỗ học cho học sinh lớp 1. Ảnh: Minh Nhật.

Học sinh tiểu học khó khăn sẽ được hỗ trợ học phí

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT TP.HCM, thành phố có 18 quận, huyện đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để triển khai chương trình giáo dục mới.

6 quận, huyện (Gò Vấp, Thủ Đức, 12, Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh) chưa đủ điều kiện cơ sở vật chất, không đảm bảo 100% học sinh được học 2 buổi/ngày.

"Năm nay, cả nước triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Từ lớp 1, trẻ bắt buộc học 2 buổi/ngày. TP.HCM gặp áp lực khi trung bình mỗi năm tăng 150.000 học sinh. Năm học tới triển khai chương trình mới, áp lực còn nặng nề hơn", ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD&ĐT chia sẻ.

Ông Nam cho biết về lâu dài, TP.HCM xây thêm trường như kế hoạch đề ra. Để phát triển trường ngoài công lập, sở tham mưu với các sở, ban ngành khác, xây dựng chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ tiểu học ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn.

Nói thêm về vấn đề này, ông Dương Anh Đức mong nhận được sự chia sẻ của phụ huynh đối với khó khăn của thành phố. Phụ huynh có điều kiện nên cho con học trường tư thục. TP.HCM đã có kế hoạch xây dựng đề án hỗ trợ các trường hợp không học trường công lập và có điều kiện khó khăn.

Phó chủ tịch UBND thành phố khuyên người dân lao động trên địa bàn, ngoài việc tìm nơi phù hợp, cần cân nhắc điều kiện học hành của trẻ.

"Thành phố có 18 quận, huyện đã ổn định, 6 địa bàn đang căng thẳng. Ví dụ, huyện Bình Chánh có 2 xã đặc biệt, mật độ dân tập trung rất đông. Hai xã có 7 trường tiểu học nhưng chỉ đảm bảo được 50% nhu cầu trường lớp. Với tình hình đó, phụ huynh tập trung tại một địa phương, thành phố rất khó giải quyết", ông Dương Anh Đức nêu.

Minh Nhật

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phai-dam-bao-du-cho-hoc-cho-tre-lop-1-o-tphcm-post1123571.html