Phải có tư duy, tầm nhìn mới để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ ANQG, TTATXH

Sáng nay (22-7), phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP Đà Nẵng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, CATP là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, góp phần đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo điều kiện thuận lợi, môi trường an toàn để phảt triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Sáng nay (22-7), phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP Đà Nẵng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, CATP là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, góp phần đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo điều kiện thuận lợi, môi trường an toàn để phảt triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cho rằng nhiệm kỳ qua, tình hình ANCT trên thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến khó lường; tình hình ANTT trên địa bàn thành phố tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, song với sự quyết tâm và sự đoàn kết, thống nhất cao, Đảng ủy CATP đã lãnh đạo toàn lực lượng phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ANQG, TTATXH trên địa bàn thành phố. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Huỳnh Đức Thơ ghi nhận và đánh giá cao vai trò của CATP trong việc tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước trong công tác đảm bảo ANTT; hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội XIII Đảng bộ CATP, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

“Những thành quả mà Đảng bộ CATP đạt được trong nhiệm kỳ qua là hết sức quan trọng, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm QP-AN của thành phố nói riêng, cả nước nói chung, đồng thời là tiền đề, là động lực to lớn để CATP tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian đến”, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ CATP đã đạt được. Cho rằng những kết quả đạt được nêu trên là tích cực và khá toàn diện, song Chủ tịch UBND TP cũng thẳng thắn chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua. Theo đó, tội phạm về ma túy còn cao, ngày càng trẻ hóa về độ tuổi, các loại tội phạm khác có nguồn gốc từ đối tượng nghiện ma túy; tội phạm lừa đảo, lừa đảo công nghệ cao; tội phạm trộm, cắp tài sàn; công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT còn sơ hở; tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn còn xảy ra; tình trạng xung đột, ùn tắc phương tiện vào giờ̀ cao điểm tại các nút giao trọng điểm, bệnh viện, trường học vào lúc tan tầm…

Đánh giá cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc của Đảng bộ CATP, vì vậy đồng chí Huỳnh Đức Thơ đề nghị Đại hội cần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tiếp tục phân tích, làm rõ các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm để đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ đến.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn; Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ CATP khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Chủ tịch UBND TP, tình hình ANCT trên thế giới, TTATXH trong nước và thành phố vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, sự gia tăng của các loại tội phạm về ma túy, môi trường, tội phạm công nghệ cao, tội phạm hoạt động trên không gian mạng, tội phạm có yêu tố người nước ngoài ngày càng gia tăng… đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ ANQG và bảo đảm TTATXH, đòi hỏi Đảng bộ CATP phải có tư duy mới, tầm nhìn mới, một quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ ANQG, TTATXH, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyêt số 43 của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đến, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ thống nhất cao với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội; đồng thời nhấn mạnh thêm 5 vấn đề để Đại hội thảo luận, làm rõ, từ đó quyết nghị phương hướng, mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ đến.

“Trong nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm vụ đảm bảo ANTT đặt ra rất nặng nề. Phát huy những thành tích đạt được và tinh thần đoàn kết, chủ động, kỷ cương, sáng tạo, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, Đảng bộ CATP và toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CATP sẽ nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh cùng thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025”, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

D.HÙNG – M.VINH (lược ghi)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_228361_phai-co-tu-duy-tam-nhin-moi-de-lanh-dao-chi-dao-thuc-hien-co-hieu-qua-cong-tac-bao-ve-anqg-ttatxh.aspx