Phải chuẩn bị cho World Cup 2026 từ bây giờ

World Cup 2026 (Mỹ, Mexico, Canada đồng đăng cai) sẽ tăng số lượng đội tuyển tham dự từ 32 lên 48, trong đó châu Á có đến 8,5 suất. Điều này mở ra hy vọng lần đầu tiên có mặt ở ngày hội lớn nhất của bóng đá hành tinh cho bóng đá Việt Nam .

Đội U.19 Việt Nam được đặt kỳ vọng lớn trong tương lai

Đội U.19 Việt Nam được đặt kỳ vọng lớn trong tương lai

Theo HLV Philippe Troussier của U.19 Việt Nam, hiện ông chấm hơn 100 cầu thủ sinh từ năm 2001-2004 mà đến năm 2026 sẽ từ 22-25 tuổi. Cụ thể hơn, trong số 36 cái tên của đội tuyển U.19 của ông và 47 cầu thủ U.22 của HLV Park đang tập trung sẽ có 50-80% là nòng cốt của đội tuyển Việt Nam tìm vé dự World Cup 2026.

Tuy nhiên, cũng như người đồng nghiệp Hàn Quốc đã từng nhiều lần than phiền về việc các CLB rất ít sử dụng cầu thủ trẻ, nhất là ở V.League, “phù thủy trắng” người Pháp bày tỏ quan ngại rất nhiều cầu thủ có tiềm năng nhưng không được thi đấu nhiều. Ông dẫn chứng như các học trò ở HAGL, Viettel chỉ thi đấu Giải U.19 quốc gia khoảng 10 trận; còn lại chỉ tập chay. Vì thế, bên cạnh việc gửi thông điệp đến CLB, học viện cần tiếp tục đào tạo, phát triển, HLV Troussier cho rằng các cầu thủ U.19, U.22 hiện tại phải được thi đấu khoảng 40 trận/năm thì mới có thể trưởng thành cho World Cup sau đây 5-6 năm nữa. “Phải hành động ngay thì mới hiện thực hóa được giấc mơ World Cup 2026. Ưu tiên số 1 là tổ chức hệ thống thi đấu quy củ và trao cơ hội cho thế hệ trẻ” - người từng dẫn dắt đội tuyển Nam Phi và Nhật Bản tham dự World Cup nhắn nhủ.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202008/phai-chuan-bi-cho-world-cup-2026-tu-bay-gio-3018939/