Phải chăng năng lực bảo vệ rừng của nước ta không tốt?

Chất vấn trực tiếp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường sáng 6/11, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Văn Hiển (Lâm Đồng) cho rằng, theo Bộ trưởng, chúng ta đã làm tốt công tác bảo vệ rừng với độ che phủ khoảng 42%, tuy nhiên, qua Google Map có thể thấy chất lượng và độ che phủ rừng của nước ta thấp hơn rất nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là các nước có chung đường biên giới như Lào, Campuchia. Phải chăng năng lực bảo vệ rừng của nước ta không tốt bằng các nước trên? Xin Bộ trưởng giải thích rõ hiện tượng này?

"Chúng tôi xin khẳng định, việc theo dõi của đại biểu trên bản đồ Google của là hoàn toàn chính xác. Hiện nay độ che phủ rừng của Lào là 58%, Campuchia là 47%, còn của chúng ta ít hơn, chỉ xấp xỉ 42%"- Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường trả lời.

ĐBQH Nguyễn Văn Hiển.

ĐBQH Nguyễn Văn Hiển.

Do đó, theo Bộ trưởng, tới đây cả hệ thống chính trị và toàn dân phải có trách nhiệm với hai loại rừng. Đối với rừng tự nhiên, thứ nhất, kiên quyết thái độ không để can thiệp, chuyển đổi diện tích rừng tự nhiên. Thứ hai, có cơ chế chính sách làm sao người tham gia quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường hơn để phục hồi diện tích rừng tự nhiên nhanh hơn. Thứ ba, có chương trình riêng tập trung phục hồi rừng các vùng trọng yếu: Tây Nguyên, Tây Bắc, ven biển. Về di dân tự do, Chính phủ đã có giải pháp, tới đây phải kiên quyết thực hiện.

Đối với rừng trồng, cơ cấu cây trồng của chúng ta chủ yếu là keo, sinh trưởng nhanh nhưng độ che phù và độ bền vững, chống chịu thiên tai kém hơn. Do vậy chúng ta phải thay dần các cây gỗ lớn, bằng các cây bản địa. Nhanh chóng tăng giá trị, chất lượng bền vững trước thiên tai.

Vấn đề nữa là tăng tỷ lệ rừng quản trị FSC, hiện nay chúng ta mới có 332.000 ha, cố gắng tới đây đến năm 2025 sẽ nâng lên 4,3 triệu ha để quản trị chặt chẽ, khai thác nhưng không tăng độ rủi ro cho thiên tai.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường.

"Biện pháp nữa là tăng cường quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương, kiên quyết thái độ từng cơ quan, địa phương, áp dụng chế tài mạnh trong xử lý hình sự trong vi phạm. Năm 2019 xử lý hình sự 373 vụ, khởi tố 48 vụ nhưng vẫn cần làm tích cực hơn nhiều. Vì năm 2019 chúng ta vẫn còn 2.575 ha xâm hại rừng, trong đó có cháy rừng, vi phạm rừng...", Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho hay.

Trước phần trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, từ ghế chủ tọa điều hành, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Bộ trưởng nêu các giải pháp trong khi đại biểu đề nghị làm rõ nguyên nhân độ che phủ rừng của chúng ta thấp hơn, chất lượng rừng của chúng ta kém hơn.

"Ví dụ, do kiểm lâm mỏng quá hay chúng ta trồng rừng không kịp với tốc độ phá rừng? Đề nghị Bộ trưởng trả lời thẳng vào câu hỏi, vì sao che phủ rừng của nước ta thấp hơn các nước xung quanh?", Chủ tịch Quốc hội nêu.

Theo Bộ trưởng, hai nước Lào, Campuchia diện tích đất chia bình quân đầu người lớn hơn, và Lào chủ yếu là rừng, hơn 5 triệu dân mà có 18 triệu ha đất tự nhiên, thành ra bản thân diện tích rừng so với đầu người nhiều. Rừng của chúng ta diện tích rừng tự nhiên 10,3 triệu ha thì phục hồi từ năm 1990 mới có 9 triệu ha.

"Chất lượng rừng của chúng ta non, chưa đảm bảo là do có tính chất lịch sử như vậy. Đương nhiên cũng có trách nhiệm thuộc về quản lý nhà nước, nên chúng tôi mới báo cáo các nhóm giải pháp để nếu thuộc nguyên nhân về quản lý thì khắc phục...", Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho hay.

Bảo Quân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/phai-chang-nang-luc-bao-ve-rung-cua-nuoc-ta-khong-tot-618692/