Phái bộ Liên hợp quốc tại Mali bị tấn công

Vụ việc xảy ra ngày 13-6 (giờ địa phương) tại khu vực phía Bắc Mali, khiến 2 nhân viên của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) thiệt mạng.

Nhân viên Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Mali trong quá trình làm nhiệm vụ. Ảnh minh họa: MINUSMA

Dẫn thông báo của MINUSMA, Tân Hoa xã hôm nay (14-6) cho biết, các tay súng chưa được xác định đã tấn công phái bộ tại Tarkint, thuộc khu vực phía Bắc thành phố Gao.

Ông Mahamat Saleh Annadif, đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, đồng thời là người đứng đầu MINUSMA, đã lên tiếng phản đối những hành động hèn hạ nhằm mục đích làm tê liệt các hoạt động của phái bộ này.

“Chúng tôi sẽ phải kết hợp mọi nỗ lực để xác nhận và bắt giữ những kẻ chịu trách nhiệm cho những hành động khủng bố này. Tội ác của chúng sẽ phải đối diện với công lý”, ông Mahamat Saleh Annadif khẳng định.

Trước đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thực hiện những cam kết quốc tế tại Mali, trong bối cảnh quốc gia Tây Phi đang nỗ lực hướng đến mục tiêu ổn định chính trị dù đối mặt với nhiều thách thức như khủng bố và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Theo ông Antonio Guterres, việc xây dựng một nền chính trị ổn định, bảo đảm an ninh cho Mali yêu cầu những cam kết tổng thể, bền vững và MINUSMA tiếp tục ủng hộ mục tiêu này.

MINUSMA được triển khai ở Mali từ năm 2013 nhằm hỗ trợ những tiến trình chính trị tại quốc gia này. Năm 2015, Chính phủ Mali và nhiều nhóm vũ trang đã không đạt được đồng thuận về một thỏa thuận hòa bình được Liên hợp quốc ủng hộ. Kể từ đó đến nay, tình trạng bạo lực với những vụ tấn công thường xuyên xảy ra đã khiến tình hình Mali càng thêm rối ren.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/970078/phai-bo-lien-hop-quoc-tai-mali-bi-tan-cong