Phái bộ Liên Hiệp quốc của Nga kêu gọi cứu trẻ em trại tị nạn Al-Hawl ở Syria

Gennady Kuzmin - Phó Trưởng Phái đoàn đại diện Nga tại Liên Hiệp quốc cho biết cộng đồng quốc tế nên cứu mạng hàng nghìn trẻ em trong trại tị nạn Al-Hawl của Syria và giúp đưa chúng về nhà.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Hơn 31.000 trẻ em hiện đang ở trong trại. Ở đây, hơn 6.000 trường hợp tử vong do Covid-19 mới đã được ghi nhận.

Ông kêu gọi trong cuộc họp mở rộng của các thành viên trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc với tiêu đề “Tác động của đại dịch Covid-19 tới các hành vi phạm đối với trẻ em trong các tình huống xung đột vũ trang”: “Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện các biện pháp thiết thực bảo vệ mạng sống của trẻ em vô tội.”

“Các quốc gia có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp quốc tế bao gồm Công ước về Quyền trẻ em, hồi hương công dân của mình và ngăn chặn trẻ em của của họ trở thành không quốc tịch. Các quốc gia nên có trách nhiệm đối với trẻ em và đảm bảo chúng được trở về nhà an toàn".

“Bất chấp những hạn chế và thách thức đặt ra do Covid-19, 145 trẻ vị thành niên đã được hồi hương từ Trung Đông về Nga trong vòng một năm. Kể từ năm 2017, 274 trẻ từ 2 - 16 tuổi đã được trở về quê hương từ Iraq (122) và Syria (152).”

Tháng 6/2020, người đứng đầu Cơ quan Nhân quyền của Liên Hiệp quốc Michel Bachelet đã kêu gọi các chính phủ nước ngoài giúp đỡ công dân của họ trở về nhà từ Syria.

Hàng nghìn người Syria, Iraq và công dân của các quốc gia khác có quan hệ gia đình với các thành viên của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo đang ở tại các trại tị nạn trên vùng lãnh thổ do người Kurd kiểm soát ở Syria.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/phai-bo-lien-hiep-quoc-cua-nga-keu-goi-cuu-tre-em-trai-ti-nan-al-hawl-o-syria-EGc2cHjMg.html