Phá 'xưởng' chế tạo, lắp ráp súng 'khủng' ở Phú Yên

Công an TX. Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Tín (ngụ TX. Đông Hòa)về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trên địa bàn TX Đông Hòa thời gian qua xuất hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức mua bán vũ khí qua mạng. Chúng lợi dụng lúc đêm khuya, nhận các thùng hàng từ các xe ôtô trên Quốc lộ 1A rồi đem về nhà cất giấu nên lực lượng công an tiến hành theo dõi và xác định đối tượng này có một “xưởng” hoạt động chế tạo và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Thành Tín tại cơ quan công an

Nguyễn Thành Tín tại cơ quan công an

Ngay sau đó, Công an TX. Đông Hòa phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh và một số đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra, khám xét nhà của Nguyễn Thành Tín, chủ cơ sở này.

Tang vật cơ quan công an thu giữ

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Tín tàng trữ 6 khẩu súng, 951 viên đạn các loại, vỏ đạn cùng nhiều chi tiết, các bộ phận súng như hộp tiếp đạn, nòng súng, ống giảm thanh… và một số máy móc, dụng cụ, phương tiện cơ khí phục vụ sửa chữa, chế tạo, lắp ráp vũ khí.

Tại cơ quan điều tra, Tín khai nhận, cuối tháng 10/2019, thông qua các nhóm kín chuyên trao đổi nội dung mua, bán súng, đạn và công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội, Tín mua về rồi lắp ráp, đem bán lại cho các đối tượng có nhu cầu.

Hồng Lê

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/phat-hien-xuong-che-tao-va-san-xuat-vu-khi-cuc-khung-o-phu-yen_97513.html