Phá vụ trộm cắp tại công trình Aeon Mall Hải Phòng

Cơ quan công an quận Lê Chân-CATP Hải Phòng vừa phá thành công vụ trộm cắp xảy ra tại công trình dự án trọng điểm của thành phố - Trung tâm Thương mại Aeonmal (TTTM Aeon Mall) và nhiều trạm biến áp (TBA) tại các quận, huyện.

Trao đổi với Báo Gia đình & Xã hội, Trung tá Nguyễn Duy Thành - Đội trưởng Đội CSHS - Công an quận Lê Chân cho biết, để chuẩn bị cho việc mở cửa TTTM Aeon Mall sắp diễn ra, mỗi ngày có có hàng trăm công nhân ra vào tại đây và đã xảy ra hiện tượng mất tài sản.

Trung tá Nguyễn Duy Thành thông tin về vụ việc

Trung tá Nguyễn Duy Thành thông tin về vụ việc

Cụ thể, ngày 14/11, công an nhận được tin báo tại gian hàng T169, TTTM Aeon Mall do Công ty I-NES (trụ sở tại quận 1, TP. Hồ Chí Minh) thuê bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp 1 đầu ghi dữ liệu hình ảnh camera, 2 ổ cứng, 1 bộ lưu điện, tổng trị giá 11.535.000 đồng.

Tang vật vụ trộm cắp thu giữ được tại cơ quan công an

Theo đó, CA quận Lê Chân xác lập chuyên án, tiến hành rà soát, thu thập lời khai nhân chứng. Quá trình đấu tranh khai thác, 2 đối tượng trộm cắp sau đó được xác định là Phạm Việt Hòa (SN 1976, trú tại 24D39 đường Nguyễn Bình, quận Ngô Quyền) và Nguyễn Văn Công (SN 1979, trú tại tổ 10 phường Lãm Hà, quận Kiến An.)

Cả 2 đều là nhân viên bảo vệ của công ty HNK (ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) đang được chính Aeon Mall thuê trông coi, làm bảo vệ tại đây.

Tang vật đối tượng dùng để thực hiện hành vi trộm cắp

Trước đó, đầu tháng 10, trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra những vụ trộm cắp cáp điện trung thế ở các TBA tại các quận, huyện như Thủy Nguyên, Hồng Bàng, Lê Chân…. Sự việc trên gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến việc vận hành lưới điện và nguy cơ gây cháy, hỏng các thiết bị điện của người dân do việc mất sợi dây điện làm chuyển đổi điện áp pha từ 220V lên 380V, không thể thống kê hết thiệt hại.

Đinh Huyền

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/pha-vu-trom-cap-tai-cong-trinh-aeon-mall-hai-phong-20201125222250571.htm