Phá vụ cướp chim ở phố núi ngay giữa ban ngày

Tuy mới tuổi 'teen', nhưng Hoàn cùng Tường đã thực hiện cả chục vụ trộm cắp và cướp chim táo tợn giữa ban ngày ngay tại các đường phố ở trung tâm TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).

Tường (trái) và Hoàn (phải) thực nghiệm hiện trường - Ảnh: Gia Bình

Ngày 15.12, theo Công an TP.Đà Lạt, khi có thông tin về một nhóm tuổi “teen” chuyên trộm cắp và cướp giật tài sản nên theo dõi, phát hiện Lê Danh Minh Hoàn (16 tuổi) và Đặng Quốc Tường (15 tuổi, cùng trú tại TP.Đà Lạt) có dấu hiệu khả nghi nên mời về làm việc (có người giám hộ).

Trung tá Hồ Hải Dương, Đội trưởng Đội CSHS, Công an TP.Đà Lạt cho biết, Hoàn và Tường đã gây ra 5 vụ điều khiển xe máy áp sát giật cả lồng và chim trên tay “khổ chủ” giữa ban ngày hoặc lao xe vào tiệm mua bán chim cướp lồng - chim, khiến dư luận xôn xao.

Một số lồng chim mà Tường và Hoàn đã cướp giật - Ảnh: Gia Bình

Tại cơ quan công an, bước đầu 2 cướp "nhí" thừa nhận trong khoảng 2 tháng gần đây đã gây ra 11 vụ cướp giật và trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.Đà Lạt và Đồng Nai.

2 xe gắn máy tang vật mà hai cướp "nhí" đã trộm - Ảnh: Gia Bình

Hiện cơ quan công an đang tiến hành thu hồi tang vật và củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý vụ án.

Gia Bình

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/pha-vu-cuop-chim-o-pho-nui-ngay-giua-ban-ngay-1033772.html