Phá vụ cá độ bóng đá 20 tỷ

Để điều hành đường dây đánh bạc, Hoàng thuê 4 người đứng ra mở trang tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức cho khách đến chơi. Số tiền giao dịch chỉ một trận bóng lên tới 20 tỷ đồng.

Rạng sáng 18/6, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bất ngờ đột kích đồng loạt vào số 106 Thái Phiên và số 324 Nguyễn Sinh Cung (TP Huế). Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 18 người đang đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

 Đào Hoàng cầm đầu đường dây đánh bạc. Ảnh: H.N.

Đào Hoàng cầm đầu đường dây đánh bạc. Ảnh: H.N.

Đại tá Phạm Văn Toàn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết những người bị bắt giữ gồm: Đào Hoàng (28 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (32 tuổi), Nguyễn Văn Tiến (27 tuổi), Phạm Nguyễn Tiến Anh (21 tuổi), Đào Phi Hùng (28 tuổi), cùng 13 người khác trú tại TP Huế.

Theo cơ quan điều tra, Hoàng là người cầm đầu đường dây đánh bạc trên. Để điều hành đường dây này, Hoàng thuê Phi Hùng, Văn Tiến, Tiến Anh, Văn Hùng mở trang tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức cho khách đến chơi.

Theo cơ quan công an, chỉ tính riêng trận Ukraine gặp Bắc Macedonia diễn ra tối 17/6, tại điểm 106 Thái Phiên, nhóm này đã sử dụng 5 tài khoản đánh bạc với số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng.

Một địa điểm tổ chức đánh bạc. Ảnh: Google Maps.

Điền Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/pha-vu-ca-do-bong-da-20-ty-post1228742.html