Phá vỡ truyền thống, ông Trump tạo dấu ấn khác biệt đối thủ Biden

Tổng thống Donald Trump đã mạnh mẽ khẳng định quyền kiểm soát đối với Hội nghị Quốc gia của đảng Cộng hòa (RNC) hôm 24/8, làm lu mờ các diễn giả khi ông tuyên bố rõ rằng muốn cử tri tập trung vào mình.

Tổng thống Trump phát biểu tại khai mạc RNC 2020.

Tổng thống Trump phát biểu tại khai mạc RNC 2020.

Đáng chú ý, điều này hoàn toàn khác biệt với sự xuất hiện tương đối mờ nhạt của ứng viên Tổng thống Joe Biden trong Hội nghị Quốc gia của đảng Dân chủ (DNC) hồi tuần trước, nhường sân khấu cho các diễn giả nhằm phục vụ sứ mệnh "tập hợp chống Trump".

Dưới đây là 5 điều tạo nên một RNC 2020 và đại diện tranh cử đảng Cộng hòa độc đáo trong cuộc đua chứng minh khả năng lãnh đạo nước Mỹ.

Donald Trump ở mọi nơi

Theo truyền thống, ứng cử viên tổng thống chỉ xuất hiện trong 1 hoặc 2 ngày của hội nghị đảng toàn quốc, nhưng chủ yếu ở bên lề, và sẽ có bài phát biểu quan trọng vào đêm cuối cùng - như cách ông Joe Biden đã làm tại DNC hôm 17 - 20/8.

Tổng thống Trump đã gạt bỏ thông lệ đó, cho thấy ông sẽ có mặt ở khắp nơi trong suốt hội nghị RNC kéo dài 4 ngày và chắc chắn sẽ thống trị các cuộc diễn thuyết. Một số thành viên đảng Cộng hòa đã bày tỏ lo lắng rằng nước Mỹ đang phải chịu đựng sự "quá tải Trump".

Tuy nhiên, giữa hàng trăm đại biểu đảng Cộng hòa tập trung ở North Carolina tối thứ 2, ông Trump đã nhận được sự tôn vinh tuyệt đối từ những người ủng hộ. Ông đã xem đoạn phim về thành công trong nhiệm kỳ đầu của mình và hạ thấp các lời hứa của đối thủ Biden.

Ông Trump dự kiến sẽ xuất hiện hàng đêm, có khả năng cùng với Đệ nhất phu nhân Melania Trump và Phó Tổng thống Mike Pence phát biểu vào "giờ vàng".

Đa dạng hơn

Thực tế đảng Cộng hòa chưa bao giờ được coi là đảng của sự đa dạng. Tuy nhiên trong hội nghị tối thứ 2, đảng này đã giới thiệu 2 ngôi sao thế hệ kế tiếp của mình đều là người da màu - Thượng nghị sĩ Tim Scott và cựu đại sứ Liên hợp quốc Nikki Haley.

2 diễn giả là người Mỹ gốc Ấn này đều khẳng định Tổng thống đương nhiệm và đảng nhà đã làm rất nhiều để giúp đỡ các nhóm thiểu số trên toàn quốc, nhằm phản bác lại các cáo buộc "phân biệt chủng tộc" đối với ông Trump.

Thượng nghị sĩ Tim Scott ủng hộ ông Trump.

Cả ông Scott và bà Haley đều chỉ trích đảng Dân chủ vì đã coi thường cử tri thiểu số và không làm nhiều hơn để ngăn chặn những gì họ cho là vô pháp ở các TP của Mỹ trong bối cảnh các cuộc biểu tình vì người da đen bùng nổ khắp nước Mỹ sau sự kiện George Floyd.

Mặc dù chiến dịch tranh cử của ông Trump không hy vọng sẽ có được lợi thế lớn từ các cử tri thiểu số, nhưng hy vọng giữ những cử tri đó không trở thành lượng lớn ủng hộ cho ông Biden.

Khai thác đối thủ

Trong bài phát biểu tổng kết tại DNC 2020, ông Biden đã hứa đưa nước Mỹ thoát khỏi "bóng tối của Trump". Và vào đêm khai mạc RNC, đảng Cộng hòa đã xoáy sâu vào chính "bóng tối" này, nhưng là vẽ ra viễn cảnh tồi tệ của đất nước nếu ông Trump thất bại vào ngày 3/11 tới.

Nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk cảnh báo rằng một chiến thắng của Donald Trump là điều bắt buộc để "đảm bảo rằng trẻ em của chúng ta được nuôi dạy để yêu nước Mỹ, thay vì ghét bỏ quốc gia tươi đẹp". Ông còn gọi Tổng thống Trump "là vệ sĩ của nền văn minh phương Tây".

Hạ nghị sĩ Matt Gaetz của Florida đã ví cuộc bầu cử của đảng Dân chủ Joe Biden giống như "một bộ phim kinh dị", trong khi Tanya Weinreis, một chủ DN nhỏ, cảnh báo về "viễn cảnh đáng sợ thời Joe Biden".

Các chiến lược gia chiến dịch tranh cử của ông Trump được cho đang nhắm đến "thông điệp về ngày tận thế", bằng những cảnh báo thảm khốc về việc ông Biden giành chiến thắng, nhằm cố gắng hết sức để giảm số phiếu bầu cho đảng Dân chủ từ những cử tri ôn hòa.

Tổng thống Trump cũng khôn khéo khẳng định "cách duy nhất để họ có thể đánh bại chúng ta trong cuộc bầu cử này là gian lận phiếu bầu", làm dấy lên những lo ngại về khả năng bỏ phiếu qua thư do đại dịch - điều được dự báo sẽ mang đến bất lợi không nhỏ cho đại diện đảng Cộng hòa.

Thay vì tổ chức trực tuyến vì lo ngại dịch bệnh như DNC, RNC 2020 diễn ra trực tiếp tại nhiều địa điểm khác nhau.

Sự đồng cảm

Từ những thành tựu kinh tế và các chính sách của ông Trump, đảng Cộng hòa cố gắng thể hiện một khía cạnh hiếm khi được thể hiện của Tổng thống chính là sự đồng cảm - vốn được xem là thế mạnh của ông Biden.

"Chỉ duy nhất một người đã đồng cảm với người dân Mỹ hàng ngày và thực sự chiến đấu vì họ trong 4 năm qua và đó là Tổng thống Donald Trump", Chủ tịch RNC Ronna McDaniel phát biểu hôm thứ 2.

Cựu danh thủ da màu Herschel Walker cũng lên tiếng ủng hộ Tổng thống đương nhiệm: "Một số người có thể không thích phong cách của ông ấy, như cách mà các đối thủ cũng không thích khi tôi chạy cắt mặt họ. Nhưng đó là cách chúng ta hoàn thành công việc của mình".

Các bình luận được cho đều nhằm nỗ lực hạ thấp những cáo buộc lâu nay về hành vi và lời nói coi thường người nghèo và người thiểu số của ông Trump.

Hương Thảo

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/pha-vo-truyen-thong-ong-trump-tao-dau-an-khac-biet-doi-thu-biden-394276.html