Pha vào bóng khiến Hùng Dũng chấn thương có phải bóng đá?

Câu hỏi được Bảo Thắng, cựu cầu thủ CAHN đưa ra khi nói về pha vào bóng kiểu triệt hạ của Hoàng Thịnh với Hùng Dũng trong trận TP.HCM gặp Hà Nội.

Theo Bảo Thắng, bóng đá không tránh được va chạm. Cầu thủ cũng không tránh được những lúc thất thế hoặc đen đủi mà dính chấn thương. Nhưng chấn thương có nhiều kiểu và kiểu người ta sợ nhất chính là "bị triệt hạ".

Tình huống Hùng Dũng bị chấn tương nặng.

Tình huống Hùng Dũng bị chấn tương nặng.

Nạn nhân mà tránh được triệt hạ thì chỉ có duy nhất một cách lý giải: Nhà có Phúc! Vì sao tôi nói vậy? Là bởi, một người cố tình hạ gục mình thì trước sau cũng dính đòn. Tránh lần một, tránh hai lần, nhưng không thể tránh được mười lần!

Là bởi, khi phải đối đầu với một lối chơi bạo lực đã trở thành thói quen, thì việc dính chấn thương nặng là sớm muộn! Nhìn cú vào bóng của Hoàng Thịnh với Hùng Dũng, tôi không biết gọi đó là gì? Tôi cũng không chắc mình sẽ gọi đấy là bóng đá.

Pha bóng này vượt rất xa khuôn khổ của đối kháng sân cỏ. Nó cũng không nằm trong cụm từ "trò chơi đàn ông có va chạm". Liệu đấy có phải bóng đá không?"

Trong khi đó, HLV Hà Nội, ông Chu Đình Nghiêm cũng lên án pha vào bóng kiểu triệt hạ đối thủ của Hoàng Thịnh. "Tình huống vào bóng của Hoàng Thịnh với Hùng Dũng là rất nguy hiểm. Khiến cầu thủ này bị gãy rời xương chân. Đây sẽ là tổn thất nặng nề cho cá nhân Hùng Dũng, Hà Nội FC và ĐT Việt Nam.

Bóng đá cũng như bất kỳ môn thể thao nào cũng cần đến sự mạnh mẽ quyết liệt. Nhưng chúng ta đừng chơi kiểu ác ý, triệt hạ. Bản thân cầu thủ nếu chấn thương dài hạn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp, đôi chân là nồi cơm của cầu thủ", ông Chu Đình Nghiêm nói.

Kết quả chụp phim cho thấy, xương chân Hùng Dũng đã bị gãy.

Từng dính chấn thương và phải điều trị dài ngày, Duy Mạnh chia sẻ: "Khi Hùng Dũng nằm sân và kêu gào, tôi đã cầu nguyện cho Hùng Dũng. Bất kỳ cầu thủ nào phải rời xa sân cỏ, phải tập phục hồi thì rất cô đơn, anh em cầu thủ luôn ở bên động viên Hùng Dũng".

Trong khi đó, Quang Hải không có mặt trên sân nhưng theo dõi trận đấu từ Hà Nội qua truyền hình trực tiếp. Tiền vệ người Đông Anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Lần đầu ở nhà xem đội của mình đá qua tivi mới thực sự hiểu được cảm giác bố mẹ và người thân như thế nào. Chúc mọi điều bình an và sớm bình phục anh nhé, Đỗ Hùng Dũng".

Được biết, kết quả chụp chiếu cho thấy tiền vệ của Hà Nội bị gãy xương cẳng chân phải. Anh gần như chắc chắn phải nghỉ thi đấu khoảng một năm.

Tình huống khiến Hùng Dũng bị thương Nặng diễn ra ở phút 27, Hà Nội phản công, đưa bóng sang phần sân của TP.HCM. Trong nỗ lực ngăn chặn, Hoàng Thịnh song phi vào chân trụ của Hùng Dũng.

Lực va chạm mạnh khiến ống đồng của tiền vệ bên phía Hà Nội như gãy gập. Hùng Dũng nằm vật xuống sân và bật khóc trong suốt quá trình sơ cứu tại sân cho tới bệnh viện.

Kết thúc trận đấu, Hà Nội giành chiến thắng 3-0 trước TP.HCM. Với 3 điểm có được, đội bóng Thủ đô tạm thời vươn lên đầu bảng, có cùng 9 điểm như SHB Đà Nẵng, Hải Phòng.

Thanh Hà

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/pha-vao-bong-khien-hung-dung-chan-thuong-co-phai-bong-da-3429517/