Phá tụ điểm mua bán ma túy có vũ khí nóng

CAH Anh Sơn (Nghệ An) vừa phá thành công Chuyên án 191M, triệt xóa tụ điểm ma túy phức tạp, bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép ma túy, thu giữ gần 1.200 viên hồng phiến. Đây là một thành quả ấn tượng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy trước, trong và sau tết Nguyên đán 2020.

CAH Anh Sơn (Nghệ An) vừa phá thành công Chuyên án 191M, triệt xóa tụ điểm ma túy phức tạp, bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép ma túy, thu giữ gần 1.200 viên hồng phiến. Đây là một thành quả ấn tượng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy trước, trong và sau tết Nguyên đán 2020.

Hai đối tượng Lê Văn Đại và Nguyễn Trung Anh cùng tang vật.

Hai đối tượng Lê Văn Đại và Nguyễn Trung Anh cùng tang vật.

Cuối năm 2019, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn Nghệ An diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng cộm cán đã lợi dụng tình hình để thực hiện các cuộc trao đổi, mua bán ma túy nhằm cung cấp “hàng trắng” trong dịp Tết Nguyên đán. Tại địa bàn H. Anh Sơn, xuất hiện một số đối tượng cộm cán, từng có tiền án, tiền sự thiết lập tụ điểm mua bán, vận chuyển ma túy trái phép.

Thông qua công tác trinh sát, nắm bắt tình hình, cuối năm 2019, CAH Anh Sơn phát hiện một tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn hoạt động trên địa bàn do đối tượng Lê Văn Đại (1978, trú xã Hội Sơn, H. Anh Sơn) cầm đầu. Theo tài liệu của cơ quan CSĐT, Lê Văn Đại là đối tượng cộm cán, sừng sỏ, từng có một tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đặc biệt, đối tượng này tỏ ra liều lĩnh, manh động, xảo quyệt, có nhiều kinh nghiệm đối phó nhằm che mắt lực lượng chức năng. Đại đã tổ chức mở một tụ điểm bán lẻ ma túy để kiếm lời. Để điều hành tụ điểm này, hắn thường mang theo vũ khí nóng trong quá trình đi mua bán ma túy. Đặc biệt, giúp sức cho hắn còn có một “chân rết” thân cận thường xuyên giao dịch với các “đối tác”.

Qua xác minh, đối tượng “chân rết” chính là Nguyễn Trung Anh (1992), tên thường gọi là Cò Uyên, trú thị trấn Anh Sơn. Do các đối tượng hết sức manh động, liều lĩnh và có trang bị vũ khí nóng nên công tác điều tra, truy bắt các đối tượng được BCA đặc biệt chú trọng.

Hung khí thu giữ được tại nhà các đối tượng.

Xác định đây là tụ điểm ma túy phức tạp, gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Để đấu tranh có hiệu quả, triệt phá thành công tụ điểm ma túy phức tạp này, Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến - Trưởng CAH Anh Sơn đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá. Theo đó, Chuyên án 191M đã nhanh chóng được xác lập, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm thuộc Đội CSĐTTP về HS-KT-MT đã được huy động để áp dụng đồng bộ các biện pháp, chiến thuật nghiệp vụ đấu tranh.

Ngày 6-1-2020, BCA nhận được thông tin cực kỳ quan trọng là Lê Văn Đại cùng “chân rết” đang chuẩn bị giao dịch một lượng hàng lớn cho “đối tác”, BCA đã nhanh chóng họp khẩn để bàn phương án bắt giữ. Đêm 7-1, mặc dù thời tiết sương mù che khuất tầm nhìn, các tổ công tác thuộc BCA đã được bố trí chu đáo để mật phục, vây bắt các đối tượng. Khoảng 23 giờ 30 ngày 7-1, nhận định thời cơ đã đến, BCA đã quyết định phá án. Xác định đối tượng Đại và Trung Anh sử dụng xe ô-tô Camry mang BKS 37A-126.89 mang ma túy đi giao cho chân rết bán lẻ. BCA lập tức triển khai phương án bắt giữ. Sau khi ra tín hiệu dừng xe của hai đối tượng, BCA nhanh chóng tiếp cận và kiểm tra hành chính các đối tượng. Bị áp sát bất ngờ, Đại và Trung Anh không kịp trở tay. CAH Anh Sơn đã thu giữ trên xe ô-tô của hai đối tượng 400 viên hồng phiến.

Khám xét khẩn cấp nhà ở của hai đối tượng này, CAH Anh Sơn thu giữ thêm 756 viên hồng phiến (tổng thu giữ là 1.156 viên ma túy hồng phiến). Ngoài ra tại nhà ở của hai đối tượng, lực lượng CA còn thu giữ được 1 quả lựu đạn, 1 khẩu súng hơi, 1 khẩu súng thể thao và nhiều dao kiếm các loại. Hiện CAH Anh Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của các đối tượng trước pháp luật.

Để kịp thời động viên và biểu dương thành tích xuất sắc của các đồng chí trong BCA, lãnh đạo UBND H. Anh Sơn đã tổ chức trao thưởng cho BCA. Việc bóc gỡ được đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn trên địa bàn huyện đã góp phần đảm bảo ANTT, được quần chúng nhân dân tin yêu và ủng hộ.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_218976_pha-tu-diem-mua-ban-ma-tuy-co-vu-khi-nong.aspx