Phá trường gà ở quận Phú Nhuận, tạm giữ nhiều con bạc

Thấy bóng dáng công an, các con bạc tìm cách tháo chạy tán loạn nhưng bị khống chế. Hiện trường, công an thu giữ khoảng 50 triệu đồng, 20 chiếc ĐTDĐ, một số xe máy, 2 con gà…

Hai đối tượng Bình và Phú (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Hai đối tượng Bình và Phú (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Ngày 18-8, Công an quận Phú Nhuận, TPHCM cho hay, vừa đề nghị Viện KSND cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Phong Phú (SN 1969), Phạm Thanh Bình (SN 1975), Tô Phúc Nguyên (SN 1970), Mã Thành Danh (SM 1991), Huỳnh Phi Long (SN 1981), Hoàng Quốc Việt (SN 1978, cùng ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Theo đó, qua thời gian đeo bám, khoảng 13 giờ 15 ngày 16-8, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Phú Nhuận phối hợp cùng Công an phường 2 đã tiến hành bao vây khu vực phần đất trống ở con hẻm 464 đường Trường Sa. Thời điểm này, trong bãi đất trống có khoảng 20 con bạc đang xem đá gà.

Tang vật thu giữ

Thấy bóng dáng công an, các con bạc tìm cách tháo chạy tán loạn nhưng bị khống chế. Hiện trường, công an thu giữ khoảng 50 triệu đồng, 20 chiếc ĐTDĐ, một số xe máy, 2 con gà….

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Công an đã lập biên bản đưa nhóm đối tượng cùng tang vật về trụ sở. Tại công an, Bình và Phú khai nhận do mê đá gà nên đã làm quen với nhiều người có chung sở thích. Sau đó, cả 2 đứng ra tổ chức đá gà cho các con bạc tham gia để thu lợi.

Mỗi trận đấu thì cả 2 thu tiền xâu từ 5-10%. Trường gà của cả 2 hoạt động được khoảng 2 tháng nay và chủ yếu vào 2 ngày cuối tuần, lượng khách chơi rất đông.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

CHÍ THẠCH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/pha-truong-ga-o-quan-phu-nhuan-tam-giu-nhieu-con-bac-680237.html