Phá trường gà của Khánh 'già' ở quận Bình Thạnh

Ngày 25-7, Công quận quận Bình Thạnh, TPHCM cho hay, đơn vị vừa triệt phá thành công trường gà do Nguyễn Duy Khánh (hay gọi là Khánh 'già', SN 1978, ngụ phường 28, quận Bình Thạnh) cầm đầu ở khu vực.

Hiện, công an đang tạm giữ với Nguyễn Bá Thương (SN 1977), Nguyễn Ngọc Thiên An (SN 1977), Nguyễn Ly (SN 1984), Trần Tấn Vàng (SN 1984, ngụ tỉnh Tiền Giang), Lý Văn Hải (SN 1973) và Nguyễn Lộc Thọ (SN 1983, cùng trú quận Bình Thạnh) về hành vi “Đánh bạc”.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Nhóm đối tượng bị tạm giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Qua công tác điều tra nắm địa bàn, trinh sát Công an quận Bình Thạnh phát hiện Khánh “già” tổ chức 1 trường gà quy tụ nhiều con bạc ở địa phương và các quận huyện lân cận tới chơi mỗi ngày. Đáng nói, trường gà này là khu vực bãi đát trống trong con hẻm 558 đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh.

Con đường nơi dẫn vào trường gà của Khánh "già". Ảnh: CHÍ THẠCH

Khu vực này được bao bọc xung quanh bởi những cánh đồng lúa, cây cỏ, kênh rạch…, một mặt giáp với bờ sông Sài Gòn. Qua 1 tháng đeo bám, trinh sát đã củng cố hồ sơ để triệt phá trường gà này.

Sáng ngày 19-7, trinh sát bất ngờ bao vây khu vực xung quanh trường gà này. Phát hiện công an, các con bạc nháo nhào tháo chạy tán loạn nhưng bị khống chế.

Tại hiện trường, công an bắt giữ 20 con bạc, 4 con gà đá, 1 chiếc cân đồng hồ, 4 cặp cựa thép, nhiều điện thoại di động cùng số tiền khoảng 30 triệu đồng.

Một số tang vật thu giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trong lúc lực lượng ập vào khống chế, Khánh “già” cùng một số con bạc đã nhanh chân tẩu thoát. Công an đã đưa các con bạc cùng tang vật về trụ sở làm việc. Bước đầu, nhóm khai nhận trường gà này do Khánh “già” tổ chức. Mỗi ngày, Khánh “già” tổ chức nhiều trận đá gà với số tiền hàng chục triệu đồng.

Quá trình điều tra, công an tiến hành tạm giữ với Thương, An, Ly, Vàng, Hải và Lộc về hành vi “Đánh bạc”.

Hiện công an đang khẩn trương truy bắt Khánh “già” cùng một số đối tượng khác để xử lý theo quy định của pháp luật.

CHÍ THẠCH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/pha-truong-ga-cua-khanh-gia-o-quan-binh-thanh-675098.html