Pha thuốc diệt cỏ vào sữa: Con chết, người mẹ nguy kịch

Tức giận vì bị chồng la mắng, người đàn bà ở tuổi 40 đã pha thuốc diệt cỏ vào sữa cho con khiến 1 đứa con bị tử vong, người mẹ cũng đang nguy kịch.

Sáng 2.11, bé V.Đ.T (4 tuổi, ở xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) bị người mẹ pha thuốc diệt cỏ vào sữa sau 4 ngày được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương cứu chữa đã tử vong.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: NLĐ

Theo Người lao động, ông Viên Đình Toàn, Chủ tịch UBND xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết, do bị ngộ độc quá nặng nên bé trai này đã không qua khỏi. Người mẹ cũng đã từ bệnh viện về nhà do khó có khả năng cứu chữa.

"Bé trai 4 tuổi được gia đình đưa từ bệnh viện về từ tối 31.10, nhưng chỉ ít phút sau đã tử vong do bị ngộ độc quá năng. Phía gia đình cũng viết cam kết tự chịu trách nhiệm nên lực lượng công an không tiến hành mổ tử thi. Thi thể cháu bé đã được gia đình tiến hành lo hậu sự theo phong tục của địa phương", ông Toàn cho biết.

Cũng theo ông Toàn, trước đó, chị Lê Thị S. (SN 1980) do tức giận chồng đã bỏ thuốc diệt cỏ vào sữa cho 2 con nhỏ uống cùng mình. Hiện đứa con út đã tử vong, còn cháu V.T.T (SN 2009) vẫn đang được cấp cứu tại Hà Nội.

Vợ chồng anh Viên Đình Ch. (SN 1978) và chị Lê Thị S. (SN 1980) kết hôn cách đây khoảng 20 năm và đã có 3 người con, con gái lớn học lớp 7, hai cháu nhỏ học lớp 4 và mẫu giáo. Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 19h tối 28.10. Hai người đã mâu thuẫn, cãi nhau. Nguyên nhân được cho là ghen tuông, người chồng nói 2 đứa bé không phải là con mình nên đã la mắng.

Trong lúc nóng giận, thiếu suy nghĩ, chị S. đã bỏ thuốc diệt cỏ vào sữa cho 2 con là cháu V.Đ.T và V.T.T uống, sau đó chị S. cũng uống thuốc diệt cỏ để tự tử.

Theo Gia đình và xã hội, hoàn cảnh gia đình chị S. rất khó khăn. Trước đó người chồng đi làm thợ xây, vợ ở nhà làm nông nghiệp. Sau khi nắm bắt được thông tin vụ việc, chính quyền xã Quảng Hải đã đến gia đình hỏi thăm, động viên. Xã đã phát động bà con quyên góp, ủng hộ cho gia đình này.

P.V (Tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/pha-thuoc-diet-co-vao-sua-con-chet-nguoi-me-nguy-kich-926937.html