Phá thế độc quyền Trung Quốc, Mỹ, Úc và Canada hỗ trợ các nước sản xuất đất hiếm

Nhằm giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc, mới đây, chính phủ Hoa Kì đã tuyên bố hợp tác với Úc và Canada nhằm đẩy mạnh việc khai thác và chế biến đất hiếm.

Sáng 12/6, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Hoa Kì đã tuyên bố, chính phủ Mỹ sẽ cùng với chính phủ Canada, Úc giúp đỡ những quốc gia trên toàn cầu khai thác các nguồn tài nguyên kim loại quý hiếm như lithium, đồng, coban.

Được biết, đây là một phần trong bản kế hoạch Quản lý tài nguyên năng lượng (ERGI) do chính phủ Mỹ đề ra nhằm mục tiêu bẻ gẫy vị thế độc tôn của Trung Quốc trong lĩnh vực xuất khẩu đất hiếm. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Hoa Kì cho biết: “Sự phục thuộc quá nhiều vào một nguồn cung cấp sẽ rất nguy hiểm vì các nguy cơ gây gián đoạn”.

Theo chi tiết bảng kế hoạch ERGI, Mỹ, Úc và Canada sẽ chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và thậm chí cả nhân lực đến các quốc gia có trữ lượng đất hiếm tiềm tàng. Sau khi hoàn thành các công đoạn kĩ thuật, Mỹ sẽ tiếp nhận việc tư vấn về hình thức quản lý và đảm đương cả phần việc quảng bá sản phẩm đến các nhà đầu tư nước ngoài.

 Mỹ, Úc, Canada sẽ chia sẻ công nghệ, kinh nghiệm sản xuất, khai thác đất hiếm đến các quốc gia khác. Ảnh: CNBC

Mỹ, Úc, Canada sẽ chia sẻ công nghệ, kinh nghiệm sản xuất, khai thác đất hiếm đến các quốc gia khác. Ảnh: CNBC

Frank Fannon, trợ lý Bộ trưởng Tài nguyên năng lượng Hoa Kì, tiết lộ rằng tiến trình thực hiện ERGI sẽ tốn khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, về lâu dài, điều này sẽ giúp tái cân bằng cán cân đất hiếm và tất nhiên, Mỹ sẽ là quốc gia có lợi nhất trong việc này.

Frank còn cho biết thêm, không chỉ riêng Úc và Canada, một số đồng minh thân cân cận khác của Mỹ cũng đang “rất nóng lòng muốn tham dự vào chiến dịch ERGI”. Có khả năng đây sẽ là một cuộc cách mạng đột phá giúp loại bỏ con bài tẩy đất hiếm mà Trung Quốc luôn tự hào sử dụng bấy lâu nay hòng đoạt lợi thế trong giao dịch thương mại.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/pha-the-doc-quyen-trung-quoc-my-uc-va-canada-ho-tro-cac-nuoc-san-xuat-dat-hiem-164643.html