Phá thai do bị anh trai cưỡng hiếp, thiếu nữ 15 tuổi Indonesia bị bỏ tù

Một thiếu nữ Indonesia 15 tuổi đã bị bắt bỏ tù, sau khi em phá thai 6 tháng tuổi, vốn là hậu quả do bị chính anh trai của em hiếp dâm mà ra.

Nạn hiếp dâm ở Indonesia đang là một vấn đề gây nhức nhối cho cả xã hội - Ảnh: Internet

Theo Listyo Arif Budiman, thẩm phán kiêm phát ngôn viên của Tòa án quận Muara Bulian trên đảo Sumatra, thì cô gái 15 tuổi này bị kết án hồi tuần trước. Anh trai của cô gái, kẻ đã hãm hiếp cô bé 8 lần trong năm ngoái cũng bị tù 2 năm vì tội tấn công tình dục trẻ vị thành niên, ông Budiman nói.

Ban đầu, công tố viên kiến nghị tòa xử thiếu nữ 1 năm tù giam, vì cô đã phá đi cái thai 6 tháng tuổi, hình thành do những lần bị anh trai cô hiếp dâm. Tuy nhiên, tòa chỉ tuyên án 6 tháng tù giam đối với cô gái.

Ông Budiman cho hay cả hai anh em nhà này sẽ ở tù trong các trại tù dành cho trẻ vị thành niên. Trong thời gian ở tù, cả hai sẽ được học nghề để có thể hòa nhập với xã hội lại sau khi ra tù.

Tòa án cho hay, vụ án được tiến hành xét xử khi hàng xóm của hai bị cáo phát hiện một xác thai nhi, không có đầu và ngay lập tức báo cảnh sát. Sau đó thiếu nữ thừa nhận với cảnh sát là bào thai này là của cô. Mẹ và anh chị em khác trong nhà của cô đang bị điều tra về hành vi giúp đỡ cô gái phá thai.

Quyết định bỏ tù cô thiếu nữ của Tòa án Indonesia khiến nhiều tổ chức tư pháp trong nước này chỉ trích, nhất là khi cô gái chỉ là nạn nhân của những vụ hiếp dâm mà thôi.

"Rõ ràng thẩm phán đã không thực sự xem kỹ trường hợp này... họ không nhìn sâu hơn xem chuyện gì thực sự đã xảy ra đằng sau vụ án", bà Maidina Rahmawati, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thuộc Viện Cải cách Tư pháp hình sự Indonesia nói, dù cho hay tội phá thai là một trong những tội nặng ở đảo quốc này.

Ái Vi (theo CNN)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/pha-thai-do-bi-anh-trai-cuong-hiep-thieu-nu-15-tuoi-indonesia-bi-bo-tu-93135.html