Phà sửa xong sau 3 tháng, dân xã đảo thở phào

Sau hơn ba tháng tu sửa, phà thép được đưa vào hoạt động trở lại trong sự vui mừng của hàng ngàn người dân.

Ngày 16-1, ông Trần Ngọc Hữu, Chủ tịch UBND xã Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam), cho biết đơn vị sửa chữa vừa bàn giao chiếc phà vỏ thép cho xã đưa vào hoạt động trở lại.

Ông Hữu cho biết chi phí sửa chữa lần này hơn 1,1 tỉ đồng (chi phí dự kiến ban đầu là vài trăm triệu). Nguyên nhân vượt chi phí dự kiến là do nhiều bộ phận trong phà đã hư hỏng nặng, không thể tái sử dụng.

"Phà được nâng cấp lan can, sàn phà, đà, lườn, khung sườn… Gần như thay mới toàn bộ do những những bộ phận trong phà đã cũ, không thể hàn được”, ông Hữu thông tin.

Người dân xã Tam Hải giờ đã có phà thép an toàn đi lại, không còn âu lo như cách đây mấy tháng. Ảnh: THANH NHẬT

Người dân xã Tam Hải giờ đã có phà thép an toàn đi lại, không còn âu lo như cách đây mấy tháng. Ảnh: THANH NHẬT

Số tiền xã thanh toán cho đơn vị sửa chữa được trích từ nguồn thu phí phà trong hai năm 2018 và 2019.

"Xã chi hơn 600 triệu từ nguồn thu phí năm 2018, tạm ứng của UBND huyện Núi Thành số tiền còn lại. Dự kiến sẽ thanh toán lại cho huyện sau khi thu phí năm 2019”, ông Hữu nói.

Được biết, phà vỏ thép vận chuyển người và hàng hóa đến xã đảo Tam Hải có công suất 110 CV, dài 27 m, rộng 4,5 m, được phép chở cả người và hàng hóa vào khoảng 6 tấn mỗi chuyến. Thời gian hoạt động của phà từ năm giờ đến 23 giờ 30 hằng ngày.

Như PLO đã thông tin, ngày 14-10-2018, UBND xã Tam Hải thông báo tu sửa chiếc phà vỏ sắt thời gian khoảng một tháng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm đưa chiếc phà hoạt động trở lại là ba tháng. Việc sửa phà bị chậm trễ khiến người dân bức xúc vì ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân địa phương.

Ngày 2-1, UBND huyện Núi Thành đã họp để có phương án sớm đưa phà vào sử dụng trở lại phục vụ người dân địa phương.

THANH NHẬT

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/giao-thong/pha-sua-xong-sau-3-thang-dan-xa-dao-tho-phao-813279.html