Phá sòng bạc giữa đầm lầy, tạm giữ 21 đối tượng

Một sòng bạc tài xỉu khu vực đồng hoang, sông nước và đầm lầy tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Thiện (hay gọi là Ba Đen) vừa bị công an triệt phá thành công.

Ngày 30-12, Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, vừa triệt phá 1 sòng bạc nằm giữa vùng đầm lầy do Nguyễn Trí Thiện (hay gọi là Ba Đen, SN 1992, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu tổ chức.

Qua công tác điều tra nắm địa bàn, trinh sát công an phát hiện 1 sòng bạc được tổ chức ở khu vực đồng hoang, sông nước và đầm lầy tại chòi lá xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Các con bạc đến chơi phải đi đường sông bằng ghe, xuồng. Thường thì các con bạc sẽ tập hợp thành 1 điểm được thông báo qua điện thoại. Sau đó, các đối tượng đàn em của Thiện sẽ dùng ghe, xuồng chở từ điểm đã hẹn tới nơi đánh bạc. Sòng bạc này luôn được cảnh giới và người lạ rất khó ra vào.

Nhóm đối tượng lúc bị bắt giữ

Nhóm đối tượng lúc bị bắt giữ

Qua thời gian dài theo dõi, khoảng 17 giờ 30 ngày 29-12, trinh sát các đơn vị nói trên đã ập vào bao vây khu vực để triệt phá sòng bạc.

Thấy công an, các con bạc tìm cách tháo chạy tán loạn. Một số lao xuống sông, đầm lầy để tẩu thoát nhưng hầu hết bị khống chế bắt giữ. Hiện trường, công an bắt được 21 đối tượng, thu giữ hơn 200 triệu đồng, bộ lắc tài xỉu cùng nhiều tang vật phục vụ việc đánh bạc.

Sau khi lập biên bản các đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở công an. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

ĐAN NGUYÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/pha-song-bac-giua-dam-lay-tam-giu-21-doi-tuong-705965.html