Phá sòng bạc chỉ hoạt động ban đêm ở TP.HCM

Đột kích vào sòng bạc ở huyện Nhà Bè, cảnh sát bắt quả tang 38 người đang đánh bạc, thu giữ gần 400 triệu đồng tang vật.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an huyện Nhà Bè đang lấy lời khai của Võ Thanh Tú (42 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) cùng 37 người khác để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

 Những người bị bắt quả tang đang đánh bạc. Ảnh: T.A.

Những người bị bắt quả tang đang đánh bạc. Ảnh: T.A.

Tối 26/5, hàng chục trinh sát Phòng PC02 phối hợp Công an huyện Nhà Bè ập vào sới bạc ở ấp 2, xã Long Thới (huyện Nhà Bè) bắt quả tang 38 người đang đánh bạc bằng hình thức chơi bài cào, tạm giữ gần 400 triệu đồng, 28 xe máy và 35 điện thoại di động.

Theo cảnh sát, sòng bạc này do Tú cầm đầu. Để phục vụ cho người đánh bạc, Tú thuê gần 10 đàn em phụ giúp trong việc quản lý, thu xâu, kéo khách.

Nhóm đánh bạc là người địa phương và từ nhiều tỉnh thành lân cận đến chơi. Mức cược mỗi ván 1-5 triệu đồng. Qua đó, Tú và đồng bọn sẽ thu xâu 100.000-500.000 đồng/mỗi ván.

Để né tránh lực lượng chức năng, sòng bạc chỉ hoạt động vào ban đêm. Địa điểm tổ chức cũng được Tú thay đổi liên tục.

Lê Trai

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/pha-song-bac-chi-hoat-dong-ban-dem-o-tphcm-post1220267.html