Phá rừng tự nhiên trên đèo Cao Bắc

Tại địa phận thôn Pù Mò, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn), nhiều vạt rừng tự nhiên có diện tích lên tới hàng hecta đã bị chặt hạ.

Ví trí bị chặt phá gần nhất chỉ cách đường QL3 và nhà máy xử lý rác Ngân Sơn chỉ khoảng hơn 200m, cách địa danh Bật Bông khoảng 500m và Trạm Kiểm lâm Bằng Khẩu chưa tới 1km.

Theo người dân địa phương, rừng ở đây bị chặt hạ đã khoảng 2 tháng nay, chứ không phải mới diễn ra và dấu vết tại hiện trường cũng thể hiện điều đó.

 Khu rừng bị chặt hạ nằm rất gần với QL3 trên đèo Cao Bắc. Ảnh: Toán Nguyễn.

Khu rừng bị chặt hạ nằm rất gần với QL3 trên đèo Cao Bắc. Ảnh: Toán Nguyễn.

Những gốc cây lớn, nhỏ trơ trụi và thân cây gỗ chưa được chuyển đi vẫn nằm ngổn ngang tại hiện trường. Ảnh: Toán Nguyễn.

Gốc cây này có chu vi lên tới 2,4m. Ảnh: Kim Sơn.

Còn thân cây này cũng có đường kính lên tới 60cm. Ảnh: Kim Sơn.

Cơ bản khu vực bị chặt hạ đã được đốt thực bì, chỉ còn trơ lại những thân gỗ lớn chưa kịp khô nên chưa cháy được. Ảnh: Toán Nguyễn.

Lúa nương được người dân gieo ở đây đã mọc cao hơn 1 gang tay. Ảnh: Toán Nguyễn.

Khu đồi này nằm ngay cạnh đường lâm nghiệp Ảnh: Toán Nguyễn.

Khu rừng nằm ở địa phận thôn Pù Mò, xã Bằng Khẩu, huyện Ngân Sơn. Ảnh: Toán Nguyễn.

Toán Nguyễn – Kim Sơn

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/pha-rung-tu-nhien-tren-deo-cao-bac-d266056.html