Phá rừng tại Phong Nha – Kẻ Bàng: Kỷ luật nhiều cán bộ kiểm lâm

Ngày 28.3, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình cho biết vừa họp hội đồng kỷ luật liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

 Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Theo đó, hội đồng kỷ luật đã quyết định cách chức ông Nguyễn Hoài Nam - Trạm trưởng và ông Cao Thái Hưng - Trạm phó Trạm Kiểm lâm Thượng Trạch.

Ngoài ra, Hội đồng kỷ luật còn quyết định cảnh cáo 1 nhân viên kiểm lâm và khiển trách 4 nhân viên kiểm lâm có liên quan.

Trước đó, như báo Lao Động đã liên tục thông tin, đoàn thanh tra liên ngành do UBND tỉnh Quảng Bình thành lập đã xong phần kiểm tra hiện trường vụ phá rừng gây xôn xao dư luận tại vùng lõi VQG Phong Nha – Kẻ Bàng. Kết quả trên là cơ sở cho việc khởi tố, điều tra vụ việc.

Theo đó, khối lượng gỗ đã bị khai thác trái phép tại vùng lõi VQG Phong Nha – Kẻ Bàng là hơn 100m3 chứ không phải khoảng 70m3 khối như báo cáo ban đầu của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng.

Tại hiện trường, hàng chục cây gỗ mun quý đã bị triệt hạ, nhiều loại gỗ khác như táu, tràm, trường sâng, nang, bài lài, nhộng, bộp… cũng bị khai thác. Toàn bộ các cây gỗ đều bị cưa hạ, chặt phá bằng máy cưa xăng. Hiện trường còn ngổn ngang rất nhiều phần gỗ nhưng phần gỗ lõi đã được mang đi hết.

Từ kết quả kiểm tra trên, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình kiến nghị UBND tỉnh xử lý nghiêm về trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan quản lý và bảo vệ rừng, như VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, lực lượng Bộ đội Biên phòng, chính quyền xã Thượng Trạch... Đồng thời kiến nghị giao công an khởi tố vụ án, điều tra.

LÊ PHI LONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/pha-rung-tai-phong-nha--ke-bang-ky-luat-nhieu-can-bo-kiem-lam-665435.ldo