Phá rừng phòng hộ bị phạt 337,5 triệu đồng

Bị bắt quả tang khi tham gia phá 1.999m2 rừng phòng hộ tại TP Đà Lạt, ba đối tượng vừa bị phạt 337,5 triệu đồng.

Ngày 17-9, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Văn Tuyển (36 tuổi, ngụ phường 4, TP Đà Lạt), Nguyễn Đức Hiếu (31 tuổi, ngụ xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà) và Nguyễn Văn Ngọc (31 tuổi, ngụ xã Mê Linh, huyện Lâm Hà) mỗi người 112,5 triệu đồng do tham gia phá rừng phòng hộ tại lô b, khoảnh 6, tiểu khu 159B (thuộc diện tích do Công ty TNHH Vạn Thành quản lý) với diện tích 1.999m2.

Hiện trường vụ phá rừng phòng hộ trên đèo Tà Nung, TP Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Hiện trường vụ phá rừng phòng hộ trên đèo Tà Nung, TP Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trước đó, trong quá trình tuần tra lực lượng chức năng phường 5, TP Đà Lạt phát hiện có một số đối tượng đang cưa hạ cây rừng tại khu vực chỉ cách mặt đường đèo Tà Nung khoảng 50m. Tại hiện trường, hàng chục cây gỗ tạp (thuộc rừng lá rộng) có đường kính gốc từ 10cm – 50cm bị cưa hạ nằm ngổn ngang.

Liên quan đến các vụ phá rừng trên địa bàn, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng quyết định xử phạt đối với Đoàn Văn Trung (37 tuổi), Nguyễn Văn Khường (23 tuổi), Lê Văn Ba (31 tuổi, cùng ngụ xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh) mỗi người 50 triệu đồng, do cả ba đối tượng này cùng tham gia khai thác 2,09m3 gỗ cẩm lai (nhóm IIA) tại khoảnh 6, tiểu khu 588B, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh thuộc đối tượng rừng sản xuất là rừng tự nhiên.

ĐOÀN KIÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/pha-rung-phong-ho-bi-phat-3375-trieu-dong-685797.html