Phá rừng ở Phú Yên làm sân golf: Tỉnh nhận thiếu sót

Bí thư Phú Yên thừa nhận những thiếu sót, khiếm khuyết dự án sân golf ở bãi biển Tuy Hòa - Tuy An của New City các báo nêu là đúng.

Thừa sót nhưng có nhiều cái mới

Sáng 28/4, trong cuộc gặp gỡ báo chí, lãnh đạo tỉnh Phú Yên thông tin và trả lời báo chí về việc triển khai một số dự án, nhất là các dự án liên quan đến sử dụng đất rừng.

Ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên thừa nhận các báo nêu những thiếu sót, khiếm khuyết trong các dự án chăn nuôi bà thịt chất lượng cao của Công ty Cổ phần chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên tại rừng huyện Sông Hinh, dự án sân golf ở bãi biển Tuy Hòa - Tuy An của New City, dự án hạ tầng Nam Tuy Hòa giai đoạn 1 là đúng.

"Nhưng cũng mong báo chí nhìn nhận là toàn bộ sự việc thì có nhiều cái mới, cái hay trong đấy”, tờ Tuổi trẻ dẫn lời ông Việt nói.

Ông Huỳnh Tấn Việt - Bí thư Tỉnh ủy, thừa nhận những vấn đề báo chí nêu về dự án sân golf là đúng. Ảnh: TTO

Ông Huỳnh Tấn Việt - Bí thư Tỉnh ủy, thừa nhận những vấn đề báo chí nêu về dự án sân golf là đúng. Ảnh: TTO

Theo ông Việt, tiếp thu dư luận từ báo chí, cán bộ và nhân dân, ngày 27/4, Ban Thường vụ tỉnh ủy Phú Yên đã họp kiểm điểm và thống nhất là từ nay phải làm nghiêm túc, không có nhanh chậm gì nữa.

"Bây giờ phải làm đúng trình tự, quy trình. Thường vụ kết luận yêu cầu UBND tỉnh rà soát lại, tất cả những việc nào dù động cơ, thái độ tốt nhất, hiệu quả nhất nhưng giả dụ nhanh một chút cũng không cho nhanh nữa. Chúng tôi bây giờ rút kinh nghiệm rồi. Cái này có thể là chậm về môi trường phát triển, nhưng được một cái là tạo sự đồng thuận, không có nghi ngờ gì ở đó nữa”, ông Việt khẳng định.

Trước việc các dự án của tỉnh sắp triển khai nhưng sẽ lấy một diện tích lớn đất rừng, ông Việt cho biết đã UBND tỉnh rà soát toàn bộ diện tích rừng dọc 184 km ven biển của tỉnh, phân loại rõ ràng 3 loại rừng, khu vực nào phát triển kinh tế, khu vực nào để lii rừng.

"Cái nào thuộc thẩm quyền của tỉnh thì tỉnh xem xét, quyết định, còn cái nào đến Thủ tướng và các Bộ, ngành Trung ương thì phải bái cái xin ý kiến, khi nào có đồng ý thì mới triển khai, thực hiện", ông Việt nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên khẳng định, UBND tỉnh sẽ tiến hành rà soát toàn bộ các dự án, đặc biệt chú trọng các dự án lớn, để nếu phát hiện có khiếm khuyết, tồn tại thì sẽ xử lý, giải quyết nhanh, rốt ráo.

Ông Trà cam kết thủ tục hành chính bây giờ là giải quyết nhanh nhưng không đốt cháy giai đoạn.

“Không chỉ là làm đúng mà còn phải có trách nhiệm giải trình, báo cáo cho các cơ quan chức năng, nhân dân”, ông Trà nhấn mạnh.

Khẳng định không phá rừng để kịp... thi hoa hậu

Dù tại cuộc họp báo này 28/4, lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã thừa nhận có sai sót trong dự án sân golf ở bãi biển Tuy Hòa - Tuy An của New City nhưng trước đó, tỉnh này đã phát đi thông báo khẳng định không phá rừng để kịp thi hoa hậu.

Cụ thể, ngày 25/4, UBND tỉnh Phú Yên có công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông; Hội Nhà báo Việt Nam về phản ánh của báo chí liên quan đến dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam.

Ủy ban Kiểm tra trung ương và C49 đã vào cuộc vụ phá rừng làm sân golf ở Phú Yên.

Theo công văn, một số bài báo nêu phá rừng phòng hộ triển khai dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên là để kịp phục vụ cho Cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Phú Yên khẳng định: "Cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 do Công ty Cổ phần Tổ chức sự kiện và Du lịch Gala Việt tổ chức theo Giấy phép số 779/GP-BVHTTDL ngày 01/3/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; địa điểm tổ chức tại Phú Yên, thời gian từ ngày 01/3 đến ngày 02/7/2017.

Tỉnh Phú Yên sẽ tạo điều kiện và phối hợp với Ban Tổ chức cuộc thi trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc thi; đây cũng là dịp rất tốt để quảng bá hình ảnh và du lịch của tỉnh.

Theo kế hoạch dự kiến của Ban Tổ chức thì không có hoạt động nào của cuộc thi này tổ chức tại khu vực dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City".

Trước đó, ngày 26/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Thanh tra Chính phủ chủ trì kiểm tra, làm rõ các vấn đề mà báo chí phản ánh về dự án gây tranh cãi trên.

Ngày 27/4, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xuống làm việc tại Phú Yên để làm rõ về việc tỉnh cho phá rừng để làm một số dự án.

Ông Lê Văn Hữu, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Chín, nguyên Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phú Yên phản ánh việc tỉnh cho đốn hạ, san ủi 116 ha rừng phòng hộ ven biển tại TP Tuy Hòa để giao cho Công ty TNHH New City Việt Nam làm sân golf.

Hai cựu lãnh đạo cùng đưa ra quan điểm trước đoàn công tác là không được lấy hai tiểu khu rừng đầu nguồn trên để làm dự án. Đối với dự án Khu du lịch New City, không sử dụng rừng phòng hộ để làm sân golf.

Hà Đông (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/pha-rung-o-phu-yen-lam-san-golf-tinh-nhan-thieu-sot-3334365/