Phá rừng ở huyện Bắc Quang: Chặt cây cổ thụ... là để xóa nhà tạm cho hộ nghèo!

Vừa qua, UBND tỉnh Hà Giang đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Bắc Quang phải xác minh, làm rõ việc phá rừng tại xã Đức Xuân mà báo chí phản ánh.

Trước đó, một số cơ quan báo chí đã phản ánh việc nhiều phương tiện như: Xe máy, ô tô... Đã ngang nhiên vận chuyển gỗ tạp trái phép đi qua khu vực quản lý của xã Đức Xuân, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Thêm vào đó, một cây cổ thụ lớn cũng được cưa đổ trái phép ngay gần UBND xã này, trong khi đó chính quyền xã không hề hay biết.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành công văn số 2473/UBND-KTN, ngày 09/07/2018 chỉ đạo huyện Bắc Quang phải xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh.

Nhận được công văn trên, UBND huyện Bắc Quang sau đó cũng đã ban hành quyết định số 2694/QĐ-UBND, ngày 09/07/2018 về việc thành lập tổ công tác kiểm tra, xác minh nạn phá rừng tại xã Đức Xuân.

Trước đó, phóng viên Phapluatplus.vn cũng đã thâm nhập, phát hiện nhiều gỗ tạp được khai thác, vận chuyển trái phép tại xã Đức Xuân.

Gỗ tạp được vận chuyển từ rừng ra bằng sức người hoặc sức trâu.

Kết quả kiểm tra cho thấy, chủ quản lý rừng có cây cổ thụ bị cưa đổ là ông Giàng Seo Chúng, trú tại thôn Nặm Tạu, xã Đức Xuân. Cây gỗ trên được xác định là cây Xẹt, thuộc loại gỗ thông thường, có khối lượng được đo đếm là 11,152m3. Được biết, cây gỗ trên được khai thác tại rừng sản xuất của ông này.

Theo kết quả kiểm tra của tổ công tác, đối tượng khai thác cây gỗ này là ông Giàng Seo Khái (con trai ông Chúng). Mục đích khai thác là nhằm xóa nhà tạm theo kế hoạch của Ủy ban TMTQ huyện Bắc Quang và UBND xã Đức Xuân.

Chính quyền xã Đức xuân cũng khẳng định, ông Khái chưa hề có đơn xin khai thác, cũng như chưa được các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét cho phép chặt hạ cây gỗ này.

Một cây cổ thụ lớn được cho là gỗ Xẹt bị chặt đổ nhằm xóa nhà tạm cho một hộ nghèo.

Tổ công tác cũng đã xác định trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong vụ việc lần này, cụ thể: Đảng ủy, UBND xã Đức Xuân chưa giải quyết kịp thời kiến nghị của nhân dân về việc đề nghị cấp phép, khai thác, tận thu lâm sản; chưa quan tâm, chỉ đạo tham gia giám sát công tác bảo vệ rừng; chưa thực hiện tốt công tác quản lý đất đai…

Hạt kiểm lâm, công an huyện Bắc Quang chưa làm tốt công tác phối hợp, nắm bắt thông tin, tình hình quản lý lâm sản tại cơ sở. Chưa phối hợp chặt chẽ công tác tuần tra, ngăn chặn xử lí nghiêm các hành vi buôn bán lâm sản trái phép trên địa bàn.

Trước đó, Phapluatplus.vn cũng đã đăng tải phóng sự điều tra: “thâm nhập đường dây vận chuyển thớt nghiến từ Hà Giang sang Trung Quốc tiêu thụ”, phản ánh nạn chặt phá rừng khôn khéo của lâm “tặc” nhằm tuồn gỗ từ rừng đặc dụng Phong Quang sang nước ngoài bán, cũng như sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng có liên quan tại địa phương này.

Gia Phan

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/pha-rung-o-huyen-bac-quang-chat-cay-co-thu-la-de-xoa-nha-tam-cho-ho-ngheo-d73070.html