Phà Rạch Miễu, Tân Phú được 'bật đèn xanh' dùng... phà hết hạn sử dụng

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đồng ý cho Bến Tre được sử dụng phà quá niên hạn để sử dụng tại bến phà tạm Rạch Miễu và Tân Phú nhằm tháo gỡ khó khăn việc đi lại của người dân dịp Tết, nhưng đối với hành khách không chở quá 12 người.

Ngày 9/2, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đã có văn bản 1230/BGTVT-KHCN gửi UBND tỉnh Bến Tre và Cục đăng kiểm Việt Nam về niên hạn sử dụng phà theo Nghị định 111/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014.

Phà Y - 100 đã hết niên hạn sử dụng được Bộ GTVT cho phép chở phương tiện, hàng hóa và đối với hành khách không quá 12 người để đảm bảo an toàn giao thông.

Phà Y - 100 đã hết niên hạn sử dụng được Bộ GTVT cho phép chở phương tiện, hàng hóa và đối với hành khách không quá 12 người để đảm bảo an toàn giao thông.

Theo đó, đối với tháo gỡ khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển phương tiện, hàng hóa của người dân trong khu vực dịp Tết và thời gian cao điểm tại các bến phà (Tân Phú và Rạch Miễu), trước mắt Bộ GTVT đã đồng ý cho địa phương được sử dụng các phà đã "hết hạn sử dụng" như đề nghị trước đó của UBND tỉnh Bến Tre.

Bộ GTVT yêu cầu UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo Sở GTVT của địa phương này xây dựng phương án khai thác, sử dụng các phà để chở phương tiện, hàng hóa và đối với hành khách không được chở quá 12 người để đảm bảo an toàn giao thông.

Trước đó, vào ngày 5/2, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã ký văn bản 697/UBND-KT về việc xin xem xét niên hạn sử dụng phương tiện phà và đăng kiểm khẩn cấp phục vụ đảm bảo giao thông phà tạm Rạch Miễu và bến phà Tân Phú.

UBND tỉnh Bến Tre cho biết, qua rà soát số lượng phương tiện phà tại bến phà tạm Rạch Miễu và Tân Phú thì có 6 phà 100 tấn, trong đó, có 4 phà đã hết hạn sử dụng và hết hạn đăng kiểm.

Theo đó, 4 phà hết hạn sử dụng, gồm: phà H.100, phà G.100, phà K.100 và phà Y.100. Cả 4 phà này có thời điểm hoạt động cuối cùng là ngày 31/12/2019. Mặc dù cả 4 phà nêu trên đã hết hạn sử dụng, nhưng UBND tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị này đã có chỉ đạo Sở GTVT tổ chức kiểm tra, đánh giá về khả năng đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường với kết quả cả 4 phà nêu trên vẫn còn đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Do đó, UBND tỉnh Bến Tre đã đề nghị Bộ GTVT xem xét cho đăng kiểm khẩn cấp các phà nêu trên để phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và gia hạn đến khi cầu Rạch Miễu 2 hoàn thành đưa vào sử dụng.

Bộ GTVT yêu cầu Cục đăng kiểm Việt Nam kiểm tra kỹ lưỡng theo quy chuẩn hiện hành và cấp hồ sơ đăng kiểm cho 4 phà như nêu trên để vận chuyển phương tiện, hàng hóa và đối với hành khách là không quá 12 người. Thời hạn tối đa không quá tháng 6/2021.

Trước đó, ngày 27/1/2021, bến phà tạm Rạch Miễu nối 2 tỉnh Tiền Giang - Bến Tre chính thức đi vào hoạt động. Việc phà tạm Rạch Miễu đi vào hoạt động sẽ giúp giảm áp lực giao thông cho cầu Rạch Miễu hiện đã quá tải nhất và dịp lễ, Tết.

Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/pha-rach-mieu-tan-phu-duoc-bat-den-xanh-dung-pha-het-han-su-dung-1791687.tpo