Phà Rạch Miễu tạm hoạt động trước Tết, 'giải cứu' kẹt xe

Bến phà Rạch Miễu tạm sẽ được thi công hoàn thành và đưa vào hoạt động trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nhằm 'giải cứu' kẹt xe cho cầu Rạch Miễu hiện tại.

Ngày 21-12, ông Cao Minh Đức, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bến Tre, cho biết bến phà Rạch Miễu tạm tổng kinh phí 70 tỉ đồng do Sở GTVT tỉnh làm chủ đầu tư đang được gấp rút thi công. Dự kiến bến phà này hoàn thành, đưa vào hoạt động trước ngày 15 -12 (âm lịch).

Đang gấp rút thi công bến phà Rạch Miễu tạm. Ảnh: Đ.H

Đang gấp rút thi công bến phà Rạch Miễu tạm. Ảnh: Đ.H

Ngoài hạng mục bến phà tạm, theo ghi nhận hiện đường dẫn vào bến phà Rạch Miễu tạm phía bờ Bến Tre dài hơn 1 km, rộng 9 m, tổng mức đầu tư hơn 36 tỉ đồng do UBND huyện Châu Thành làm chủ đầu tư đang được đơn vị thi công dần hoàn thiện.

Bến phà Rạch Miễu tạm được xây dựng tại bến đò Song Thuận (nối xã Song Thuận, huyện Châu Thành, Tiền Giang với xã Phú Túc, huyện Châu Thành, Bến Tre), cách cầu Rạch Miễu hiện tại khoảng 10 km.

Phía Tiền Giang được nối vào đường tỉnh 864; phía Bến Tre nối vào Quốc lộ 57B (đường tỉnh 884 cũ). Tổng kinh phí toàn dự án khoảng 100 tỉ đồng.

Vị trí bến phà Rạch Miễu tạm bờ Bến Tre. Ảnh: ĐH

Thi công tại bến phà Rạch Miễu tạm. Ảnh: ĐH

Theo Sở GTVT tỉnh Bến Tre, sau khi dự án bến phà Rạch Miễu tạm hoàn thành, ba chiếc phà ở bến phà Tân Phú sẽ được điều chuyển về vận hành tại phà Rạch Miễu tạm. Đồng thời, Sở GTVT tỉnh đang phối hợp Tổng Cục đường bộ đang có phương án điều động ba phà khác về phục vụ tại bến phà Tân Phú trên tuyến QL57B, hiện tuyến này do Bộ GTVT quản lý.

Bến phà Rạch Miễu tạm khi hoạt động sẽ miễn phí vé cho xe máy và người đi bộ. Các loại xe ô tô khác sẽ thu mức phí bằng với mức phí BOT Cầu Rạch Miễu trên QL60.

Cầu Rạch Miễu nối Tiền Giang và Bến Tre được khánh thành và đưa vào hoạt động năm 2009 đáp ứng được nhu cầu vận tải của người dân và lưu thông hàng hóa. Thời điểm này, phà Rạch Miễu cũng đã hoàn thành xứ mệnh trăm năm đưa khách vượt sông Tiền.

Đường dẫn vào bến phà đang được hoàn thiện. Ảnh: ĐH

Một đoạn đường dẫn vào bến phà đã được trải đá chuẩn bị để lán nhựa. Ảnh: ĐH

Tuy nhiên, sau khi cầu Hàm Luông và Cổ Chiên (nối Bến Tre – Trà Vinh) trên tuyến QL60 được hoàn thành, lưu lượng phương tiện trên tuyến ngày càng tăng nhanh. Và sau 11 năm đi vào hoạt động, cầu Rạch Miễu thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, nghiêm trọng nhất là dịp lễ, tết hay cuối tuần. Do mật độ phương tiện lưu thông tăng nhanh, hiện nay cầu Rạch Miễu không chỉ cao điểm lễ, tết, cuối tuần mà còn kẹt xe ngay cả ngày thường.

Để giải cứu kẹt xe cho cầu Rạch Miễu hiện tại, Bộ GTVT đã cho phép tỉnh Bến Tre xây dựng bến phà Rạch Miễu tạm để cùng “chia lửa” với cầu Rạch Miễu hiện tại trong khi chờ có cầu Rạch Miễu 2.

Mới đây Thủ tướng Chính Phủ cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Rạch Miễu 2 cách cầu Rạch Miễu hiện hữu khoảng 4 km về phía thượng lưu với tổng vốn ngân sách trên 5.175 tỉ đồng. Dự án dự kiến sẽ khởi công vào đầu năm 2021 và hoàn thành vào năm 2025.

ĐÔNG HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/pha-rach-mieu-tam-hoat-dong-truoc-tet-giai-cuu-ket-xe-957093.html