Phá quán, chém người vì không cho nhân viên nữ đi nhậu

Ngày 25.1, Công an H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án và bị can, tạm giam nhiều đối tượng đập phá, chém người trong quán karaoke chỉ vì chủ quán không cho nhân viên nữ đi chơi với cả nhóm.

4 bị can gồm Hồ Văn Toàn (46 tuổi), Đinh Văn Dân (23 tuổi, cùng ngụ P.Thanh Khê Tây), Lý Văn Pháp (ngụ P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê) và Nguyễn Phi Phi (cùng 26 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) bị tạm giam.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Văn Vũ (32 tuổi) và Nguyễn Trần Tuấn Huy (21 tuổi, cùng ngụ P.Thanh Khê Đông) bị cấm rời khỏi nơi cư trú. Riêng Lê Tiến (34 tuổi, ngụ P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê) đã bỏ trốn.

Trước đó, tối 7.12.2017, sau chầu nhậu, nhóm Toàn đến karaoke Phương Oanh của bà Nguyễn Thị Oanh ở thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang hát karaoke.

Sau đó, Toàn gọi 2 nhân viên nữ phục vụ trong phòng karaoke đi nhậu nhưng bà Oanh không cho. Toàn chửi, đe dọa bà Oanh rồi cả nhóm đến cầu Phú Lộc, Q.Thanh Khê nhậu.

Đến khuya, Toàn cầm đầu cả bọn mang theo đao kiếm, xông vào quán karaoke Phương Oanh đập phá. Thấy nhân viên Nguyễn Duy Linh (26 tuổi, ngụ xã Hòa Sơn) có nhiều hình xăm, Toàn nghĩ là người bảo kê cho quán karaoke nên lôi anh Linh (đang nấp sau ghế salon - PV) ra ngoài, cùng đồng bọn chém anh Linh tới tấp rồi bỏ chạy. Anh Linh thương tích 12%.

Hồ Văn Toàn - Ảnh: N.T

Nguyễn Tú

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/pha-quan-chem-nguoi-vi-khong-cho-nhan-vien-nu-di-nhau-927836.html