Phá ổ trộm chó do người phụ nữ 69 tuổi cầm đầu

Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một ổ nhóm trộm chó tinh vi và manh động do người phụ nữ 69 tuổi cầm đầu.

Theo thông tin trên báo Nhân dân, sau một thời gian trinh sát, lập án đấu tranh, ngày 10-11, Công an huyện Thọ Xuân đã bắt quả tang và tạm giữ hình sự 5 đối tượng: Trịnh Thị Tình (SN 1950) ở khu 3, thị trấn Thọ Xuân; Đỗ Ngọc Dương (SN 1994), trú ở thôn Phúc Thượng, xã Xuân Hòa; Nguyễn Văn Giáp (SN 1994), Nguyễn Tất Khoa (SN 1996) và Nguyễn Văn Tiến (SN 1988) cùng ở xã Xuân Vinh, huyện Thọ Xuân về hành vi trộm cắp tài sản.

5 đối tượng bị bắt giữ.

5 đối tượng bị bắt giữ.

Lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ các tang vật gồm: 12 cá thể chó, tổng trọng lượng gần 200 kg; hai xe máy, kích điện, bình xịt hơi cay, vỏ chai bia các loại, băng dính đen, bì xác rắn, điện thoại di động...

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trịnh Thị Tình, lực lượng chức năng thu giữ hai lồng sắt nhốt chó cùng nhiều công cụ phục vụ hành vi trộm cắp chó.

Kết quả điều tra cho thấy Trịnh Thị Tình cầm đầu đường dây này. Theo Zing, khoảng 23g mỗi ngày, đồng bọn sẽ đến nhà Tình để lấy dụng cụ trộm chó là kích điện, chai xăng, vợt, bao tải…

Sau đó, chúng chia thành từng cặp (2 người/1 xe máy) rồi tỏa đi các xã trên địa bàn để trộm chó đến rạng sáng hôm sau. Sau khi trộm được chó, nhóm này sẽ quay về nhà Tình để tập hợp và tiêu thụ.

Các nghi phạm khai nhận trung bình mỗi ngày trộm được khoảng 150 kg chó trên địa bàn các huyện Thọ Xuân, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy (Thanh Hóa).

Hiện Công an huyện Thọ Xuân đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/pha-o-trom-cho-do-nguoi-phu-nu-69-tuoi-cam-dau-169678.html