Phá ổ nhóm đánh bạc, tổ chức đánh bạc trá hình

Ngày 6-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi Poker tại Câu lạc bộ (CLB) Thể thao trí tuệ Bridge và Poker Capital & Pik Việt Nam (trụ sở số 1A phố Tăng Bạt Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Các đối tượng có vai trò điều hành đường dây gồm: Nguyễn Ngọc Phúc (trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Chủ nhiệm CLB), Hoàng Minh Châu (trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Phó chủ nhiệm CLB) và Nguyễn Tiến Long (trú tại phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Phó chủ nhiệm CLB), đã lợi dụng các quy định của Hiệp hội Bridge và Poker Việt Nam trong hoạt động tổ chức tập luyện, thi đấu Poker để tổ chức đánh bạc. Cơ quan chức năng đã tạm giữ 24 đối tượng, thu giữ hơn 177 triệu đồng, 6 bộ tú lơ khơ và một số loại phỉnh (đơn vị quy đổi ra tiền, dùng để chơi poker) có giá trị hơn 383 triệu đồng. Khám xét câu lạc bộ, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ hơn 286 triệu đồng; 1.753 phỉnh, tương đương hơn 2,6 tỷ đồng; 8 bộ máy tính để bàn, 40 điện thoại di động, cùng nhiều sổ sách, giấy tờ tài liệu có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

DƯƠNG QUỲNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/pha-o-nhom-danh-bac-to-chuc-danh-bac-tra-hinh-576017