Phá ổ cá độ giữa trung tâm Đà Nẵng

* Số tiền tổ chức cá độ lên đến hàng tỷ đồng

* Số tiền tổ chức cá độ lên đến hàng tỷ đồng

Sau nhiều ngày theo dõi, đêm 16-7, khi trận chung kết World Cup 2018 giữa Pháp và Croatia đang diễn ra, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAQ Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã ập vào quán cà-phê trên đường Hùng Vương (TP Đà Nẵng) bắt gọn 1 ổ cá độ. Tại hiện trường, lực lượng CSHS CAQ Hải Châu tạm giữ hơn 20 đối tượng, gần 50 triệu đồng và một số tang vật khác.

Đối tượng Cần Toàn...

Thiếu tá Phan Minh Viên - Đội phó Phụ trách Đội CSHS CAQ Hải Châu cho biết, thực hiện kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm của Giám đốc CATP và CAQ Hải Châu, nhất là loại tội phạm cờ bạc dưới hình thức cá độ, ghi tỷ số bóng đá, ngay những ngày chuẩn bị diễn ra vòng chung kết World Cup 2018, Đội CSHS đã phối hợp với CA 13 phường trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, vận động các chủ quán, nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú... lưu ý vấn đề đảm bảo ANTT, không tổ chức các trò chơi có thưởng, ghi tỷ số bóng đá hơn thua bằng tiền... Đồng thời, tung lực lượng trinh sát (TS) đến một số điểm kinh doanh cà-phê, giải khát, lưu trú... có nghi vấn phức tạp về ANTT, trong đó có các điểm cà-phê, quán nhậu, cơ sở kinh doanh có điều kiện... nhằm nắm tình hình. Quá trình nắm thông tin, các TS phát hiện tại quán cà-phê số 227-Hùng Vương có nhiều biểu hiện nghi vấn bởi số lượng người lui tới xem các trận đấu khá đông, trong đó có nhiều thành phần phức tạp, đối tượng bài bạc thường xuyên. Quá trình nắm thông tin của TS cho thấy những nghi vấn, nhận định trước đó là có cơ sở. Tuy nhiên, trong thời gian diễn ra các trận đấu vòng loại World Cup 2018, các lực lượng của CATP Đà Nẵng, CA các quận, huyện khác trên địa bàn thành phố cùng vào cuộc, triệt xóa một số tụ điểm tổ chức ghi cá độ trên địa bàn nên các đối tượng tại quán cà-phê số 227-Hùng Vương rất cảnh giác.

...và CAQ Hải Châu đưa những người liên quan về làm rõ vụ việc.

Nhưng, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến 22 giờ 40 ngày 16-7, trong khi trận chung kết giữa Pháp và Croatia đang diễn ra, toàn lực lượng của Đội CSHS đã được tung ra, bắt quả tang đối tượng Cần Toàn (1970, trú đường Phạm Ngũ Lão, TP Đà Nẵng) - chủ quán cà-phê số 227-Hùng Vương đang tổ chức ghi cá độ bóng đá bằng hình thức căn cứ kết quả trận Chung kết World Cup 2018 để cá cược hơn thua bằng tiền trực tiếp cho 13 đối tượng khác gồm: Nguyễn Thị Hoa (1972, trú đường Hoàng Diệu), Võ Anh Vũ (1980, trú đường Hùng Vương), Nguyễn Văn Hiệp (1973, trú đường Nguyễn Chí Thanh), Phạm Mười (1982, trú P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), Ngô Văn Mẫn (1987, trú đường Hùng Vương), Phạm Đắc Khả (1970, trú đường Huỳnh Thúc Kháng), Nguyễn Đăng Vũ (1973, trú đường Phan Châu Trinh), Nguyễn Công Bắc (1991, trú đường Hùng Vương), Nguyễn Tấn Á (1985, trú Thăng Bình, Quảng Nam), Huỳnh Minh Hà (1977, đường Phạm Ngũ Lão), Nguyễn Phước Thiện (1984, trú đường Đoàn Thị Điểm), Nguyễn Lê Nhật Linh (1978, trú đường Phạm Ngũ Lão). Tại hiện trường, Đội CSHS CAQ Hải Châu tạm giữ hơn 49 triệu đồng thu trên người của Toàn và các con bạc, 1 dàn máy vi tính để bàn do Toàn sử dụng trong việc ghi cá cược, 1 cuốn vở học sinh ghi tỷ lệ cá cược, 1 tivi, 1 bộ thu phát tín hiệu Internet.

Quá trình lấy lời khai, Toàn thừa nhận mình là người trực tiếp tổ chức ghi cá độ bóng đá, hơn thua bằng tiền cho các con bạc. Ngoài Toàn, Đội CSHS CAQ Hải Châu bước đầu còn xác định được sự giúp sức của những người khác là: Cần Mạnh Lợi (2000, trú đường Phạm Ngũ Lão) hỗ trợ Toàn trong việc nhận kèo và ghi kèo cho các con bạc. Lương Quý Phu (1991, trú Q. Thanh Khê) là người làm nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài.

Ngoài các con bạc tham gia ghi cá độ bóng đá, tại thời điểm bắt quả tang, lực lượng CSHS CAQ Hải Châu còn tạm giữ 10 người khác gồm Kiệt (1989), Phạm Quốc Bảo (1982), Hồ Thăng Phúc (1992), Trương Văn Thời (1986), Lê Nam Hùng (1982), Nguyễn Văn Nghĩa (1992), Cần Mạnh Thắng (1996), Trần Đình Trường (1990), Nguyễn Lưu Gia Huy (1988) và Hồ Đắc Bình (1995, cùng trú Đà Nẵng) vừa đến quán, chưa kịp ghi tỷ số.

Sổ sách, trang mạng do Toàn kéo về để phục vụ việc ghi cá độ.

Quá trình làm việc, bước đầu Toàn khai nhận: Từ khoảng đầu tháng 2-2018, Toàn thường tổ chức ghi cá độ bằng hình thức căn cứ kết quả các trận bóng đá được truyền hình trên tivi và theo tỷ lệ ăn thua giữa các kèo mà thực hiện cá cược ăn thua bằng tiền trực tiếp cho những người chơi trong quán cà-phê của mình. Hằng ngày, Toàn thường mở quán từ 18 giờ và nhận một mạng cá độ từ trang mạng “Bong88” với mức 7.000USD (quy định tỷ giá là 25.000 đồng/1USD). Trong đêm, Toàn tổ chức cho các con bạc ghi cá độ hết số tiền này và sáng hôm sau thì chuyển tiền cho một nam thanh niên chưa rõ danh tính. Như vậy, số tiền ghi cược từ tháng 2-2018 đến nay là rất lớn. Cũng theo khai nhận của Toàn, sau khi ghi, đối tượng được hưởng lợi từ số tiền chênh lệch thắng cược của các con bạc. Chỉ tính riêng trong đêm 16-7, Toàn đã ghi cá độ cho nhiều con bạc với hình thức ghi trực tiếp hoặc ghi nợ tính đến thời điểm bị bắt quả tang với tổng số tiền là 57,6 triệu đồng. Đến sáng 16-7, CAQ Hải Châu vẫn đang tạm giữ Toàn và số đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

NGUYỄN TUẤN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_192439_pha-o-ca-do-giua-trung-tam-da-nang.aspx