Phá nhiều chuyên án ma túy lớn

Các đối tượng trong các chuyên án phần lớn là những kẻ có tiền án, tiền sự về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

 8 kg nhựa thuốc phiện bị bắt giữ

8 kg nhựa thuốc phiện bị bắt giữ

Một ngày phá 2 chuyên án lớn với 8 kg thuốc phiện, 4 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 14/6, tại bản Cát (xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La), Công an huyện Sông Mã chủ trì phối hợp với Phòng PC04 (Công an tỉnh Sơn La), Đồn Biên phòng Mường Cai, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Điện Biên) phá thành công chuyên án 1313M, bắt quả tang Hờ A Dong (sinh năm 2001, trú tai bản Bua Hin, Mường Hung) về hành vi vận chuyển trái phép các chất ma túy, thu giữ 26 cục nhựa thuốc phiện có trọng lượng 8 kg, cùng nhiều tang vật có liên quan.

Cùng ngày, tại bản Pa Nó (xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã), các lực lượng nói trên đã bắt giữ Vàng A Công khi đối tượng này đang vận chuyển 4 bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh do nữ quái cầm đầu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng về hành vi mua bán mua bán trái phép chất ma túy. Cùng lúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đang điều tra 1 đối tượng liên quan đến đường dây buôn bán trái phép chất ma túy liên tỉnh.

5 đối tượng bị Công an quận Long Biên bắt giữ gồm Lê Thị Hằng (sinh năm 1976), Trần Anh Tuấn (sinh năm 1983, cùng trú tại quận Long Biên), Bùi Hồng Điệp (sinh năm 1963, trú tại huyện Phú Xuyên), Vũ Quang Hưng (sinh năm 1970, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Phạm Đức Việt (sinh năm 1987, ở Kim Bảng, Hà Nam). Công an tỉnh Hà Nam đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm của Phạm Văn Trường (sinh năm 1991, ở Thanh Sơn, Kim Bảng).

Tang vật thu giữ gần 2 kg ma túy đá và hơn 15.000 viên hồng phiến.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng trong đường dây phần lớn là những kẻ có tiền án, tiền sự về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Thủ đoạn vận chuyển, mua bán hết sức tinh vi, chủ yếu diễn ra vào ban đêm.

Đối tượng cầm đầu đường dây phạm tội là Lê Thị Hằng, thường không xuất đầu lộ diện mà sử dụng các chân rết, trong đó có Bùi Hồng Điệp để nhận hàng. Từ đầu năm 2020 đến nay, các đối tượng đã không ít lần lấy ma túy rồi phân cho các tỉnh lân cận.

Đối tượng Hoàng Văn Linh và tang vật tại cơ quan công an

Phá đường dây vận chuyển heroin qua biên giới

Vào ngày 3/6, tại khu vực Km 44+500 thuộc địa phận thôn Mạn A (xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn), BĐBP Lạng Sơn phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra ô tô BKS 30A-485.82 di chuyển trên Quốc lộ 1A theo hướng từ tỉnh Lạng Sơn đi Hà Nội có biểu hiện nghi vấn và phát hiện trên xe chiếc vali màu đen bên trong giấu 6 bánh heroin.

Các đối tượng trên xe gồm Vy Văn Tuấn (sinh năm 1989), Nông Thị Nguyệt (sinh năm 1976, cùng trú tại tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Văn Linh (sinh năm 1989, trú tại tỉnh Phú Thọ) khai nhận, vali chứa ma túy là của Linh. Cuối tháng 5 vừa qua, Linh đi lên thành phố Sơn La mua 7 bánh heroin của một người đàn ông không rõ danh tính với số tiền 850 triệu đồng, sau đó mang 6 bánh heroin về thành phố Lạng Sơn bán cho một người đàn ông tên Cường. 1 bánh còn lại, Linh mang vào Lâm Đồng bán cho một người đàn ông tên Hùng với giá 270 triệu đồng.

Vài ngày sau, Cường gọi điện cho Linh thông báo số ma túy trên đã vận chuyển vào khu vực biên giới thuộc xã Cao Lâu (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), giao cho một người tên là Chuyền cất giấu và vận chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ. Tuy nhiên, do hiện nay, các lực lượng chức năng của Việt Nam và Trung Quốc tăng cường nhiều chốt để ngăn chặn phòng, chống dịch COVID-19 nên Chuyền không mang số ma túy trên sang Trung Quốc được và yêu cầu Linh lên nhận lại 6 bánh heroin.

Linh lên Lạng Sơn nhận lại 6 bánh heroin và nhờ Nguyệt thuê xe để đưa Linh về Phú Thọ. Khi các đối tượng này trên đường vận chuyển số ma túy trên về Phú Thọ thì bị bắt giữ.

Lực lượng chức năng tiếp tục khám xét, bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trương Văn Cường (sinh năm 1961, trú tại tỉnh Lạng Sơn) và Bùi Thanh Chuyền (sinh năm 1984, trú tại tỉnh Lạng Sơn).

BT (tổng hợp)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/phap-luat/pha-nhieu-chuyen-an-ma-tuy-lon/398066.vgp