Phá nhiều băng trộm cắp, cướp giật nguy hiểm ở Sài Gòn

Ngày 4-9, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 (CAQ12, TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Tuấn Phúc (SN 1991, ngụ P3Q.Phú Nhuận), Bùi Hải Anh Tuấn (SN 1991, ngụ P14Q.Gò Vấp), Nguyễn Trí Kiệt (SN 2002, ngụ xã Tân Thạnh, H.Thanh Bình, Đồng Tháp) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, do không có tiền tiêu xài, Tuấn rủ 2 người bạn thân là Phúc và Kiệt đi lấy trộm tài sản. Các đối tượng chuẩn bị 1 thanh sắt dài giống xà beng và 2 kìm để bẻ khóa cửa, 1 ná bắn đạn bi, 1 dao tự chế. Bộ ba bất hảo này liên tiếp gây ra 2 vụ trộm tài sản.

Rạng sáng 9-8-2020, Phúc điều khiển xe Exciter BS: 60B7-140.80, chở Tuấn đi tìm "con mồi". Đến trước nhà số 43/4A1 (tổ 43, KP4, P.Hiệp Thành, Q12) do anh Trần Văn Vui (SN 1990, quê Nghệ An) làm chủ, thấy cửa khóa phía ngoài, Phúc dừng xe cho Tuấn đi bộ vào bẻ gãy khoen khóa cửa, còn mình ngồi trên xe cảnh giới.

Phúc và đồng bọn lấy trộm xe Suzuki Axelo BS: 59G1-578.64, 1 tivi TCL 32inch, 1 balô trong có laptop Lenovo, 1 nhẫn, 1 dây chuyền vàng. Cả hai tẩu thoát về phòng trọ ở P.Thạnh Xuân (Q12). Tuấn lấy biển số 92Y1-013.07 lắp vào xe Suzuki Axelo; còn biển số thật của xe này thì bỏ vào balô vứt bên đường.

Trưa cùng ngày, Tuấn đến cửa hàng vàng Nguyễn Đầy Nguyên trên đường Bùi Văn Ngữ (P.Hiệp Thành) bán chiếc nhẫn và sợi dây chuyền vừa trộm được với giá 2,1 triệu đồng. Sau khi phát hiện nhà bị trộm, anh Vui đến CAP Hiệp Thành trình báo.

Lúc 0 giờ ngày 10-8, Phúc lái xe Exciter chở Tuấn đi "săn mồi", phát hiện nhà số 184/30/1A (tổ 48B, KP7, P.Hiệp Thành) do anh Thái Thanh Thiện (SN 1975, ngụ P.Tân Định, Q1) làm chủ, đang khóa cửa bên ngoài, Tuấn gọi điện rủ Kiệt tham gia. Kiệt đi bộ đến nhà Tuấn lấy xe Suzuki Axelo chạy đến ngã ba Đông Quang. Kiệt đứng ngoài cảnh giới, Tuấn và Phúc bẻ khóa cửa nhà, vào trong lục tìm tài sản.

Tại đây, chúng đã lấy xe SP Moto BS: 52S4-4153, 1 tivi TCL 40inch. Trên tầng 2, chúng lấy điện thoại Philips của một người đàn ông đang ngủ. Khi các đối tượng định rút thì bị người dân phát hiện, truy đuổi. Do không nổ được máy xe Suzuki Axelo nên Kiệt quăng lại rồi lên xe Kia cùng đồng bọn tẩu thoát. Sau đó, Tuấn chia cho Kiệt 500 ngàn đồng và đưa xe SP Moto cùng tivi vừa trộm được cho Kiệt cất giấu tại nhà. Riêng điện thoại Philips bị hư nên chúng vứt bỏ.

Giang Hùng Anh

Giang Hùng Anh

Các đối tượng "nhập nha" bị CAQ12 bắt giữ cùng tang vật

Sau khi phát hiện sự việc, anh Thiện cũng đến CAP Hiệp Thành trình báo. Tiếp nhận tin báo của công an phường, thượng tá Phạm Đình Ngọc (Trưởng CAQ12) chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp CAP Hiệp Thành phối hợp các đơn vị nghiệp vụ CAQ truy bắt nhanh các đối tượng. Cuối tháng 8-2020, CAQ12 đưa Phúc, Tuấn và Kiệt về trụ sở để điều tra. Qua đấu tranh khai thác, cả 3 đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội.

Trong đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm để bảo vệ đại hội Đảng các cấp, cùng thời điểm, CAQ12 còn triệt phá một đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian với quy mô lớn, do Nguyễn Văn Linh (SN 1987), Lê Văn Trường (SN 1991, cùng ngụ huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) và Võ Hoàng Tuấn (SN 1991, ngụ TX.Đông Hòa, Phú Yên) thực hiện.

Ngày 13-8-2020, Linh rủ Trường đi trộm cắp. Rạng sáng hôm sau, Trường lái xe Dream BS: 52T2-0800 chở Linh từ Q.Tân Phú đến Q12 để gây án. Tới trước nhà số 42/8/40 Trần Thị Hè (tổ 45B, KP4, P.Hiệp Thành) do anh Nguyễn Thanh Tùng (SN 1974) làm chủ, cả hai nâng cánh cổng khỏi bản lề.

Trường cảnh giới, còn Linh vào trong nhà, lấy trộm xe SH Mode BS: 60C1-478.86, 3 điện thoại iPhone 11 Promax, Samsung A50 và Nokia 230, 1 máy tính bảng iPad Air, 3 đồng hồ đeo tay, 1 remote của xe Airb Bade không biển số. Do xe Air Blade này có gắn hệ thống báo động chống trộm nên cả hai hoảng sợ, nhanh chóng lấy xe SH Mode tẩu thoát.

Linh lái xe SH Mode đến Khu công nghiệp Vĩnh Lộc bán cho một thanh niên lạ mặt với giá 7 triệu đồng. Hai điện thoại và máy tính bảng trộm được Linh bán một số tang vật cho Võ Hoàng Tuấn. Gã chia cho Trường 2,5 triệu đồng. Lúc 5 giờ ngày 17-8, tổ tuần tra CAP Hiệp Thành phát hiện Trường và Linh đang đứng trước nhà số 362/7 tổ 48A (KP7) có biểu hiện nghi vấn nên đưa cả hai về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Ngoài ra, CAQ12 còn truy xét, bắt nóng đối tượng cướp giật tài sản là Giang Hùng Anh (SN 1990, ngụ P.An Phú Đông, Q12). Khoảng 6 giờ ngày 15-8, Hùng Anh cùng đồng bọn tên Mối cùng đi xe Exciter BS: 59G2-813.93 rảo quanh các tuyến đường.

Đến trước nhà số 442/119/22/32 (tổ 55, KP3, P.An Phú Đông), Hùng Anh thấy chị Đoàn Nhật Lan (SN 1977, ngụ P15Q.Gò Vấp) vừa bước ra từ cửa sau bên trái ôtô Toyota Camry BS: 51A-920.66, tay cầm túi xách (trong có 41 triệu đồng, điện thoại iPhone X và nhiều giấy tờ tùy thân). Chúng ra tay cướp giật rồi tẩu thoát. Mối yêu cầu Hùng Anh chia 20 triệu đồng và tất cả giấy tờ của nạn nhân.

Qua truy xét, CAQ12 nhanh chóng xác định kẻ cướp giật giỏ xách của chị Lan là Hùng Anh nên tiến hành bắt giữ. Tiến hành khám xét, cơ quan điều tra thu giữ được vật chứng vụ án.

Nguyễn Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/triet-pha-nhieu-bang-trom-va-cuop-giat-nguy-hiem_99122.html