Phá nhanh băng cướp chuyên dùng roi điện tấn công phụ nữ đi đường

Ngày 12-8, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết, qua điều tra truy xét đã bắt được một băng nhóm dùng roi điện khống chế cướp tài sản của một phụ nữ đi đường. Qua đấu tranh mở rộng, nhóm này còn khai nhận đã thực hiện các vụ trộm cắp nông sản của người dân tại địa phương.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 9-8, chị Võ Thị Thanh B. (SN 1983, HKTT ấp 6, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc) điều khiển xe máy BS: 60B5-360.14 từ Long Khánh về nhà tại ấp 6, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc.

Khi đi trên đường liên huyện Bảo Quang - Long Khánh, chị B. bị 3 đối tượng chạy trên 1 xe máy đuổi theo chặn đường rồi dùng dao, roi điện khống chế cướp xe, 1 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A7 màu xám, 10.100.000 đồng và một số vật dụng khác.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Xuân Lộc đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP. Long Khánh tiến hành điều tra truy xét.

Qua xác minh, đến 18 giờ ngày 10-8, lực lượng công an đã xác định được các đối tượng nghi vấn, gồm: Trần Văn Tài (SN 2005, HKTT ấp 5, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc), Sẩm Duy Tâm (SN 2005, HKTT ấp Tân Phong, xã Hàng Gòn, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) và Trần Văn Quý (SN 1983, HKTT ấp 5, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc); đã bắt giữ được 2 đối tượng Tài và Quý.

Hai đối tượng Tài và Quý

Hai đối tượng Tài và Quý

Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh các đối tượng khai nhận, Quý, Tài và Tâm hiện sống cùng nhau tại nhà của Quý ở khu phố 1, phường Xuân Trung, TP.Long Khánh.

Do không có tiền tiêu xài nên Quý đã nhiều lần rủ Tâm và Tài đi cướp tài sản của người dân địa phương. Thủ đoạn của nhóm này là ra đường tìm chặn xe phụ nữ đi một mình trên các đoạn đường vắng để chiếm đoạt tài sản bán lấy tiền.

Vào sáng 9-8, Quý điều khiển xe mô tô hiệu Yamaha, không biển số chở Tâm và Tài rảo quanh các tuyến đường thuộc huyện Xuân Lộc để tìm “con mồi” cướp tài sản nhưng không được.

Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, cả ba tên đến xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc để trộm cắp tài sản của người dân. Khi đi Quý cầm theo 1 roi điện màu đen dài 10cm, Tài chuẩn bị 1 con dao tự chế và 2 bao nilon màu trắng để đựng tài sản trộm cắp được. Sau đó, Quý điều khiển xe chở Tâm, Tài vào khu vực xã Xuân Bắc.

Khi đi ngang một vườn bưởi cạnh đường nhựa thuộc ấp 6, xã Xuân Bắc, Quý đứng ngoài cảnh giới cho Tâm và Tài trèo hàng rào vào vườn hái trộm 20 quả bưởi bỏ vào 2 bao tải. Sau đó Quý điều khiển xe chở Tâm, Tài cùng số bưởi trên về nhà theo đường liên huyện Xuân Bắc - Bảo Quang.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, trên đường về gần trại heo Phú Sơn, thuộc ấp 6, xã Xuân Bắc, nhóm này phát hiện chị B. đang điều khiển xe máy đi ngược chiều, Quý liền lái xe đuổi theo ép chị vào lề đường. Quý lấy roi điện ra bấm kêu tạch tạch rồi tiến đến đe dọa “xuống xe nhanh”.

Lúc này, Tài cũng cầm dao đi đến nên chị B. hoảng sợ làm theo lời Quý bước xuống xe. Tài đến giật tay chị B. ra khỏi tay lái rồi lên xe máy của chị ngồi, sau đó Tài và Tâm lên xe của chị B. bỏ chạy về nhà, Quý chở 2 bao bưởi đi theo đường suối đá Bảo Quang nhưng bị rơi lại hiện trường 1 bao.

Hung khí gây án và tang vật

Khi về đến nhà, Quý tháo biển số xe vừa cướp được rồi gắn BS: 60B5-850.09 vào để làm phương tiện sử dụng. Ngoài ra Quý còn chiếm đoạt của chị B. 1 điện thoại, 1 bộ đồ em bé.

Đến 19 giờ cùng ngày, Tâm điều khiển xe máy chiếm đoạt của chị B. chở Quý đến cửa hàng điện thoại di động trên đường Hồ Thị Hương, phường Xuân An, TP. Long Khánh bán điện thoại được 1 triệu đồng. Đến trưa ngày 10-8, Công an huyện Xuân Lộc đã bắt giữ 2 đối tượng Tâm và Tài. Riêng đối tượng Quý đã bỏ trốn, công an huyện đang tổ chức lực lượng truy bắt.

Bước đầu các đối tượng khai nhận đã gây ra nhiều vụ cướp tài sản của phụ nữ đi đường và trộm cắp nông sản của người dân. Qua Báo CATP, những ai từng là bị hại của các đối tượng trên hãy nhanh chóng đến Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Xuân Lộc để trình báo.

Minh Thắng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bang-cuop-bang-roi-dien-kiem-trom-nong-san-cua-nguoi-dan_97652.html