Phá nát rừng Kbang

Dấu cưa còn mới, hàng chục m³ gỗ, có cây gỗ hơn trăm tuổi bị lâm tặc cưa hạ và cắt khúc, nằm ngổn ngang giữa rừng.

Từ phản ánh của người dân, chúng tôi tìm cách tiếp cận để ghi nhận tình trạng phá rừng xảy ra tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Bắt đầu từ sân bay cũ ở đường Trường Sơn Đông, chúng tôi di chuyển qua sân bay khoảng 400m theo hướng từ thị trấn Kbang vào xã Sơ Pai (huyện Kbang), gặp chốt bảo vệ rừng Sơ Pai (thuộc xã Sơ Pai) thì rẽ phải vào con đường đất đỏ. Khi đi qua con suối có đập tràn khoảng 1km sẽ đến cửa rừng, xen lẫn đó là những vườn cà phê xanh tốt.

Cây gỗ có đường kính 1,5m bị đốn hạ

Mới vào cửa rừng, nhiều đường xương cá lộ ra. Rẽ phải con đường xương cá để dẫn vào rẫy cà phê thì bắt gặp nhiều cây gỗ bị đốn hạ. Có cây đã bị cắt khúc chở đi.

Trong đó, có cây gỗ quý hiếm có đường kính khoảng 1,5m, dài khoảng 30m, ước tính khối lượng gỗ hàng chục m3 đã bị cắt khúc nhưng lâm tặc chưa kịp chở đi, nằm ngổn ngang giữa rừng.

Một phần cây gỗ khủng có đường kính khoảng 1,5m

Tiếp tục đi sâu vào cửa rừng thêm khoảng 5km, chúng tôi bắt gặp hàng chục cây gỗ quý bị đốn hạ, dấu cưa còn rất mới. Tại đây, có nhiều cây đã bị cắt khúc chuẩn bị chở đi, nhiều cây chỉ còn gốc, cũng có cây bị xẻ thành phách và chở đi, chỉ còn lá héo xanh.

Theo tìm hiểu ban đầu, gỗ bị đốn hạ nằm địa giới 2 xã Sơ Pai và Sơn Lang.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được.

Cận cảnh cây gỗ khủng

Dấu gỗ bị đốn hạ còn rất mới

Những lóng gỗ còn để lại tại hiện trường

Gỗ cắt xẻ để lại bìa

Cây gỗ có đường kính hơn 1m bị đốn hạ

Bìa gỗ nằm khắp nơi

Những lóng gỗ còn để giữa rừng

Một gốc cây còn mới

Một lóng gỗ chưa kịp chở đi

Gỗ vừa bị đốn hạ, lá còn xanh um

Gốc và bìa gỗ

Gỗ quý bị đốn hạ

Một lóng gỗ còn để lại tại hiện trường

Bìa gỗ

Gỗ đã xẻ thành khúc

Gỗ bìa

Gỗ cắt khúc

HỮU PHÚC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/pha-nat-rung-kbang-484460.html