Phá lưới Nigeria, Messi đi vào ngôi đền huyền thoại Argentina

Bàn thắng mở tỉ số của siêu sao sinh năm 1987 là pha lập công đầu tiên của anh tại vòng chung kết World Cup 2018.

Tình huống diễn ra ở phút 14 trận đấu giữa Argentina và Nigeria, trong khuôn khổ lượt đấu cuối cùng của bảng D, World Cup 2018. Đáng chú ý, đây là bàn thắng đầu tiên sau hơn 193 phút góp mặt của Lionel Messi tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Pha lập công cực kỳ quan trọng của Messi vào lưới Nigeria.

Với pha lập công này, bản thân anh cũng đi vào lịch sử bóng đá Argentina với tư cách là cầu thủ thứ 3 ghi được bàn thắng tại 3 vòng chung kết khác nhau. Lần đầu tiên Messi ghi bàn tại giải đấu là vào năm 2006, trong cuộc chạm trán với đội tuyển Serbia và Montenegro, khi đó anh là người ấn định chiến thắng hủy diệt 6-0 ở phút 88.

Bẵng đi một kì World Cup 2010 không thành công cùng huấn luyện viên Diego Maradona, đến lần tổ chức đại hội ở Brazil cách đây 4 năm, Messi là nhân vật chính của đội bóng xứ Tango ở giải đấu đó với 4 bàn thắng và đưa Argentina vào chơi trận chung kết, nơi họ chịu thất bại trước đội tuyển Đức với tỉ số 0-1 sau 120 phút thi đấu.

Và bàn thắng vào lưới Nigeria cách đây chưa lâu đã giúp Messi giải tỏa rất nhiều áp lực với những kết quả tồi tệ trước đó. Đây cũng là bàn thắng thứ 6 của Messi trong lịch sử các kì World Cup.

Người đầu tiên có quốc tịch Argentina từng ghi bàn tại 3 kì World Cup khác nhau là huyền thoại Diego Maradona vào các năm 1982, 1986 và 1994. Danh thủ còn lại trong bản danh sách này là "vua sư tử" Gabrial Batistuta, anh cũng từng ghi bàn tại các kì World Cup 1994, 1998 và 2002.

Vũ Quang Toản

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/pha-luoi-nigeria-messi-di-vao-ngoi-den-huyen-thoai-argentina-d477934.html