Phá loạt điểm massage, kích dục ở Đồng Nai

Hàng loạt tụ điểm massage, kích dục ở Đồng Nai bị triệt phá trong thời gian gần đây.

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, lực lượng chức năng đã triệt phá hàng loạt các tụ điểm massage kích dục.

Khoảng 12h40 ngày 9/7/2020 tại quán cà phê 2768 thuộc Khu phố 4, phường Tân Hạnh, TP Biên Hòa, Đồng Nai do bà L.T.T (27 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) làm chủ, công an Đồng Nai phát hiện tại phòng số 01 của quán có 01 nhân viên đang thực hiện hành vi kích dục cho khách.

Cùng ngày, tổ công tác khác của Công an thành phố cũng phát hiện trường hợp nhân viên nữ của quán cà phê có hành vi massage kích dục cho khách tại quán cà phê Hoàng Vy Vy, phường Tân Hạnh, TP Biên Hòa do L.T.T.H (38 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) làm chủ.

Tiếp đó, vào lúc 14h30 ngày 08/7/2020 Công an phường Long Bình phối hợp cùng Đội CSĐTTP về TTXH Công an thành phố Biên Hòa kiểm tra 03 cơ sở gồm cơ sở kinh doanh cà phê “Bảo Như”, hớt tóc “Kim Mê” và hớt tóc “Như Ý 1” đều thuộc khu phố 7, phường Long Bình, TP Biên Hòa. Qua kiểm tra cả 3 cơ sở trên đều có trường hợp để nhân viên “kích dục” cho khách.

Các nhân viên kích dục cho khách bị bắt quả tang

Các nhân viên kích dục cho khách bị bắt quả tang

Trước đó tại lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết tâm đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, chủ động phát hiện xử lý nghiêm không có vùng cấm, không có ngoại lệ liên quan biểu hiện bao che, làm ngơ hoạt động phạm tội.

Khi hàng loạt các tụ điểm kinh doanh nhạy cảm bị triệt phá có thể xem là những kết quả ban đầu trong sự quyết liệt thanh tra, kiểm tra tra của tân Giám đốc công an tỉnh.

Cũng tại buổi lễ, Đại tá Vũ Hồng Văn cũng hứa quyết tâm cộng đồng trách nhiệm; triệt phá các băng nhóm tội phạm, các loại tội phạm với phương châm “chặt tận ngọn, phá tận gốc”. Đại tá Văn giao trách nhiệm cho lãnh đạo Công an các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra hoạt động tội phạm mà không có biện pháp xử lý.

Vị tân Giám đốc công an tỉnh ra lệnh cho toàn bộ cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cách mạng, tiến công vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện cho bằng được chân lý “ Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất.

Cụ thể, Đại tá Văn yêu cầu, toàn lực lượng Công an tỉnh kiên quyết trừng trị các loại tội phạm, tuyên chiến với các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan tín dụng đen, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, cướp đất, tổ chức đánh bạc… kiên quyết không để xẩy ra tình trạng đua xe, nẹt pô, đốt pháo trái phép thiết lập lại trật tự xã hội, làm thay đổi diện mạo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đối với băng nhóm mới manh nha hình thành, phải tập trung lực lượng đấu tranh để "bóp chết tội phạm từ trong trứng nước". Đối với băng nhóm đang hoạt động, phải thực hiện phương châm đấu tranh "cắt ngọn, tỉa cành, cưa thân, đào gốc, trốc rễ"; đồng thời, có đối sách quản lý số đối tượng đã triệt phá làm tan rã, không để các đối tượng tái hoạt động trở lại.

Thu Trang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/te-nan-xa-hoi/pha-loat-diem-massage-kich-duc-o-dong-nai-3412387/