Phá lệ trung lập 34 năm, báo USA Today tuyên bố không ủng hộ Donald Trump

Sau 34 năm trung lập với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, báo USA Today chính thức tuyên bố không ủng hộ ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc đua năm nay, vì cho rằng ông không phù hợp.

Ông Donald Trump khiến USA Today phá lệ để tuyên bố không ủng hộ ứng cử viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay

Trong bài viết đăng ngay "mặt tiền", tờ báo có lịch sử 34 năm tuổi USA Today ngày 29.9 tuyên bố không ủng hộ ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Tuyên bố này phá bỏ truyền thống trung lập, không đứng về bên nào trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ suốt thời gian từ khi tờ báo này ra đời tới nay.

"Vì mỗi cuộc bầu cử đều khác nhau nên cứ 4 năm một lần, chúng tôi xem xét lại chính sách không ủng hộ bên nào. Chúng tôi chưa bao giờ thấy có lý do để thay đổi cách tiếp cận của mình, cho đến thời điểm hiện tại", ban biên tập USA Today cho biết.

Tờ báo này lý giải cho sự thay đổi của họ rằng năm nay cuộc đua song mã không phải giữa hai ứng cử viên có đầy đủ năng lực của các đảng với ý thức hệ khác nhau đáng kể. "Năm nay, ứng viên đảng Cộng hòa là ông Donald Trump được toàn bộ ban biên tập nhất trí rằng ông ấy không phù hợp làm tổng thống".

Bài viết khẳng định từ ngày ông Trump tuyên bố tranh cử 15 tháng trước cho đến buổi tranh luận trực tiếp đầu tiên, ứng viên này thể hiện sự thiếu kiến thức, khí chất, sự thật thà và vững vàng mà nước Mỹ cần đối với nhà lãnh đạo của mình.

USA Today cho rằng ứng cử viên đảng Cộng hòa rất thất thường, chỉ toàn đưa ra khẩu hiệu và kết quả mà không có bất kỳ sự lý giải đáng tin cậy nào về việc làm thế nào để đạt được điều đó. Tờ báo này cũng nhấn mạnh ông Trump không thể trở thành tổng tư lệnh của nước Mỹ khi những chính sách đối ngoại ông đưa ra không hề rõ ràng, mạch lạc.

Theo USA Today, những chính sách bài ngoại, chính sách với người nhập cư và đạo Hồi mà ông Trump đưa ra hoàn toàn đối lập với lý tưởng của nước Mỹ. Ông Trump còn bị ban biên tập USA Today chỉ trích là phát ngôn bất cẩn và liên tục nói dối.

Mặc dù tuyên bố không ủng hộ ông Trump nhưng tờ báo này cũng không khẳng định ủng hộ cho ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton. Một số thành viên ban biên tập tin rằng với kinh nghiệm trên chính trường, bà Clinton có thể đảm nhiệm vai trò tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, số khác lại tỏ ra lo ngại về sự thiếu thẳng thắn và sự vô cùng bất cẩn của bà trong vụ bê bối sử dụng email cá nhân cho công vụ hồi bà còn đương chức ngoại trưởng.

Với tất cả những lập luận trên, ban biên tập USA Today khuyên các cử tri bằng mọi cách không bầu cho ông Trump, thay vào đó có thể bầu cho bà Clinton hoặc một ứng cử viên thứ ba nào đó. "Bằng bất kỳ cách bỏ phiếu nào, chỉ cần không phải cho ông Trump".

Như vậy, USA Today đã góp mặt cùng 2 tờ báo hàng đầu nước Mỹ khác là The New York TimesThe Washington Post lên tiếng kêu gọi cử tri không bầu cho Donald Trump.

Ngọc Mai

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/pha-le-trung-lap-34-nam-bao-usa-today-tuyen-bo-khong-ung-ho-donald-trump-749969.html